Tin mới

"Tỷ phú ve chai" ở Sài Gòn chưa nhận được 5 triệu Yen vì...thủ tục

Thứ ba, 02/06/2015, 10:47 (GMT+7)

Theo dự kiến, sáng nay (2/6) chị Hồng- "tỷ phú ve chai" ở Sài Gòn sẽ nhận được 5 triệu Yen. Tuy nhiên, một cán bộ công an Quận Tân Bình cho biết chưa thể tiến hành trả tiền cho chị vì chưa xong thủ tục.

Theo dự kiến, sáng nay (2/6) chị Hồng- "tỷ phú ve chai" ở Sài Gòn sẽ nhận được 5 triệu Yen. Tuy nhiên, một cán bộ công an Quận Tân Bình cho biết chưa thể tiến hành trả tiền cho chị vì chưa xong thủ tục.

Liên quan đến vụ 5 triệu Yen, trao đổi trên báo Vietnamnet, sáng nay (2/6), một cán bộ công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho hay, đã thống nhất về phương án trả tiền cho chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1978, ngụ Q.Tân Bình).

Tuy nhiên, việc giao trả chưa thể tiến hành trong ngày hôm nay vì chưa làm xong các bước thủ tục...    

Đại diện công an còn cho biết thêm, buổi hoàn trả 5 triệu Yên cho chị Hồng sẽ mời nhiều cơ quan của quận tham gia như: UBND, TAND, kho bạc, và cả các cơ quan báo chí...đến để tham dự.

"Tỷ phú ve chai" ở Sài Gòn chưa nhận được 5 triệu Yen vì...thủ tục

Khi được hỏi về thời gian trao trả 5 triệu Yen cho chị Hồng- tỷ phú ve chai, người này cho biết, khi thực hiện sẽ thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Trình bày về quan điểm của minh, luật sư Hà Hải (đoàn luật sư TP.HCM- người bảo vệ quyền lợi cho chị Hồng) cho biết: "Tôi nghĩ là sẽ sớm trả 5 triệu Yên cho chị Hồng theo quy định pháp luật thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa được phía công an thông báo về thời gian, địa điểm cụ thể...", luật sư Hải nói.

Trước đó, chiều ngày 1/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1978, ngụ Quận Tân Bình)- người bán ve chai phát hiện ra số tiền 5 triệu Yen, cùng người hỗ trợ pháp lý là luật sư Hà Hải đến công an quận Tân Bình để làm việc.

Người đại diện công an quận Tân Bình cho biết hội đồng tư vấn đã hoàn thành kết luận về việc bàn giao số tiền 5 triệu yen. Trong chiều nay, cơ quan công an sẽ chờ lãnh đạo quận ký, sau đó sẽ có quyết định chính thức vào sáng ngày 2/6.

Luật sư Hà Hải cũng thông tin: “Công an sẽ tự đến ngân hàng lấy tiền thay cho chị Hồng. 100% số tài sản sẽ bàn giao lại thân chủ tôi, còn việc đổi tiền Nhật sang tiền Việt do chị Hồng quyết định ở ngân hàng nào thì do chị tự quyết định”.

Được biết, hiện số tiền 5 triệu Yên Nhật mà chị Hồng giao nộp hơn 1 năm trước, đã được công an Q.Tân Bình mang gửi như là một tài sản tại một ngân hàng tại TP.HCM. 

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news