Tin mới

UBND Đà Nẵng quyết dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân

Thứ sáu, 30/01/2015, 08:24 (GMT+7)

Liên quan đến việc xử lý biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và quần thể biệt thự trái phép trị giá trên 100 tỉ đồng của “đại gia” khai thác vàng Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Minh), UBND Đà Nẵng quyết dỡ toàn bộ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Liên quan đến việc xử lý biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và quần thể biệt thự trái phép trị giá trên 100 tỉ đồng của “đại gia” khai thác vàng Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Minh), UBND Đà Nẵng quyết dỡ toàn bộ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Cụ thể, sáng 29/1, tại phiên Họp đình kỳ tháng 1/2015, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng khẳng định, UBND quận Liên Chiểu có đủ thẩm quyền và chức năng để xử lý các khu biệt thự xây dựng tại đây theo đúng pháp luật.
Đồng thời UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý nhanh trong quý 1/2015 và có văn bản báo cáo kết quả về UBND TP theo đúng quy định.

''''UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu xử lý vụ việc này trong quý 1/2015 và UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm báo cáo UBND TP Đà Nẵng'''', Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Thương nhấn mạnh.

UBND Đà Nẵng quyết dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân

Trước đó, ngày 28/1, UBND quận Liên Chiểu đã gửi cho UBND TP Đà Nẵng báo cáo nhanh thống nhất phương án xử lý các biệt thự của hai ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh ở Phước Sơn, Quảng Nam) xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Theo đó, vụ việc sẽ được UBND quận Liên Chiểu xử lý theo đúng quy địnhpháp luật, phạt vi phạm hành chính 40 - 50 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép (kể cả các biệt thự) của cả hai người. Thời hạn thi hành kể từ ngày 5/2.

UBND quận sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 5/2/2015 và yêu cầu chủ hộ tự phá dỡ công trình vi phạm trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Sau 10/3/2015, nếu chủ hộ không chấp hành tự phá dỡ, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế theo qui định và chủ hộ phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ (theo Điểm d, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 180/NĐ-CP).

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news