Tin mới

Vào nhà hàng ăn cá sấu hỏa tiễn, 5 thực khách nhập viện cấp cứu

Thứ tư, 06/03/2019, 15:23 (GMT+7)

Sau khi ăn cá sấu hỏa tiễn trong một nhà hàng, cả 5 người đều bị đau bụng, ói, tiêu chảy và rối loạn nhịp tim.

Theo tin tức từ báo Người lao động, Vnexpress, Bệnh viện Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, khoảng 22 giờ 30 ngày 5/3, bệnh viện tiếp nhận 5 ca cấp cứu sau khi cùng ăn món cá sấu hỏa tiễn tại một nhà hàng.

"Năm bệnh nhân bị nhiễm độc đường ruột, nhiều khả năng do ăn phải trứng cá sấu hỏa tiễn", bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi nói.

Cá sấu hỏa tiễn có thịt ngon nhưng trứng cá rất độc. Ảnh: Vnexpress

Sau khi được cấp cứu kịp thời, 4 bệnh nhân đã ổn định, được cho xuất viện. Riêng nữ bệnh nhân ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu có dấu hiệu rối loạn nhịp tim nên được chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Đến sáng ngày 6/3, sức khỏe nữ bệnh nhân này đã ổn định và được cho xuất viện.

Cá sấu hoả tiễn là loài cá cảnh đặc biệt với hình dáng khá dị và bản tính hoang dã. Cá sấu hoả tiễn có hình ngư lôi với màu ô liu hoặc nâu đậm, bụng có màu xám cùng các đốm đen ở thân và vây. Nổi bật nhất chính là chiếc mõm dài cùng bộ răng kép lớn, cực kỳ sắc nhọn.

Một số báo cáo khoa học cho biết, cá sấu hỏa tiễn khi trưởng thành có thể đạt tới chiều dài khoảng 3m, nặng đến 140kg. Đây là loại cá ăn rất ngon, tuy nhiên trứng của nó thì rất độc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news