Tin mới

Vây bắt sới gà, súng trưởng công an xã cướp cò khiến một người bị thương

Thứ tư, 20/04/2016, 15:36 (GMT+7)

Theo lãnh đạo huyện Tân Trụ, Long An cho biết, trong lúc vây bắt sới đá gà nhóm người chen lấn bỏ chạy khiến vị trưởng công an xã té ngã, làm súng bị cướp cò nên đạn găm trúng lưng anh Nam.

Theo lãnh đạo huyện Tân Trụ, Long An cho biết, trong lúc vây bắt sới đá gà nhóm người chen lấn bỏ chạy khiến vị trưởng công an xã té ngã, làm súng bị cướp cò nên đạn găm trúng lưng anh Nam.

Anh Nguyễn Thành Nam bị một vết thương do đạn ở sau lưng, hiện đang điều trị tại TP.HCM. Ảnh: Báo Giao thông

Trên báo Thanh niên, VNE đưa tin, hôm nay ngày 20/4, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Long An đã xác nhận tại xã Tân Phước Tây vừa xảy ra vụ công an xã vô tình nổ súng khiến một người nhập viện.
 
Theo thông tin ban đầu, chiều 18/4, trong lúc Công an huyện Tân Trụ và Công an xã Tân Phước Tây phối hợp bắt vụ đá gà tại một khu vườn ở xã Tân Phước Tây, súng đã nổ làm anh Nguyễn Thành Nam, 25 tuổi ngụ địa phương bị thương ở lưng phải nhập viện điều trị tại TP.HCM.
 
Trả lời với cơ quan báo chí ông Trần Văn Đốc thông tin: “Người nổ súng là anh Nguyễn Tấn Đạt, quyền Trưởng Công an xã Tân Phước Tây. Trước đó, khi đến nơi đá gà, anh Đạt đã bắn một phát súng chỉ thiên, loại súng bắn đạn cao su.
 
Sau đó, do nhóm đá gà chen lấn bỏ chạy làm anh Đạt té ngã, súng bị cướp cò làm đạn trúng lưng anh Nam. Hiện nay, anh Đạt vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, đó chỉ là báo cáo ban đầu, còn thực hư ra sao thì phải tiếp tục xác minh", ông Đốc bước đầu xác nhận.
 
Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Đạt - người nổ súng cho biết việc nổ súng làm nam thanh niên bị thương chỉ là "sự cố ngoài ý muốn". Ông cũng đã đến gia đình anh Nam thăm hỏi. Hiện anh Nam vẫn còn đang nằm viện điều trị, sức khỏe đã tạm ổn.

Theo thông tin trên báo Người lao động, cách đây mấy tháng, ông Đạt đã đánh 1 học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phước Tây, khi mời em này lên trụ sở công an xã làm việc.

Hiện vụ việc đang chờ công an huyện xác minh thêm. "Nếu có vi phạm về nguyên tắc, UBND huyện sẽ đình chỉ công tác ông Đạt để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm" vị lãnh đạo huyện cho biết thêm.

Trước đó, một Phó trưởng công an xã Sông Thao, H.Trảng Bom, Đồng Nai cũng bị tố bắn 4 phát đạn cao su vào người dân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news