Tin mới

Vé bay Tết bắt đầu 'nóng', vé phổ thông đắt như hạng thương gia

Thứ sáu, 09/12/2022, 16:54 (GMT+7)

Dù Cục Hàng không Việt Nam đã cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh) ở sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2023 để các hãng có thể tăng chuyến, bán thêm vé, song giá vé vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Còn hơn một tháng nữa là đến dịp Tết Nguyên đán 2023, song nhiều chuyến bay chặng TP HCM đến Vinh, Thanh Hóa... ngày giáp Tết đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng thương gia. Theo Google Flight, mức giá các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh thành đều đang ở mức cao và rất cao nếu so với giá trung bình.

Cụ thể, vé chặng TP.HCM - Hà Nội rẻ nhất của Vietjet Air và Vietravel Airlines đã rơi vào 5,6-6 triệu đồng. Giá vé của Bamboo Airways ở chặng này là 6,4 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng chỉ còn vé ở những chuyến bay vào sáng sớm hoặc đêm khuya. Vé của Vietnam Airlines cao nhất có giá 6,9-8,3 triệu đồng.

Ngoài việc cấp thêm slot cho các chuyến bay ban ngày, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng bố trí nguồn lực và tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc tại các sân bay vào các khung giờ ban ngày. Ảnh minh hoạ
Ngoài việc cấp thêm slot cho các chuyến bay ban ngày, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng bố trí nguồn lực và tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc tại các sân bay vào các khung giờ ban ngày. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng có giá 4,4-7,5 triệu đồng ở tất cả các hãng. Ở đường bay này, Vietnam Airlines còn có những chuyến bay liên danh với Bangkok Airways có giá vé khoảng hơn 10 triệu đồng. Song, khách hàng phải quá cảnh ở Thái Lan 7h45 phút trước khi bay về Đà Nẵng.

Từ TP.HCM về Huế, khách hàng có thể mua vé của tất cả các hãng với giá 4,3-4,8 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Đồng Hới (Quảng Bình) chỉ còn vé phổ thông ở 3 chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways với giá 5,8 triệu đồng. Các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines chỉ còn vé phổ thông và thương gia với mức giá 8,6-10 triệu đồng.

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tuy nhiên nhiều người dân đã tranh thủ đặt vé máy bay hoặc vé tàu để về quê, đi du lịch. Ảnh minh hoạ
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tuy nhiên nhiều người dân đã tranh thủ đặt vé máy bay hoặc vé tàu để về quê, đi du lịch. Ảnh minh hoạ

Mức giá 6,3-8,3 triệu đồng (vé hạng phổ thông của Vietjet Air và Bamboo Airways) cho chặng TP.HCM - Vinh. Còn lại, các chuyến bay của Vietnam Airline với 1-2 trạm dừng tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), Cam Ranh (Nha Trang) Phú Bài (Huế) lên tới 10-15 triệu đồng dù cũng là hạng vé phổ thông.

Để bay về Hải Phòng, hành khách phải trả số tiền 6,5-7 triệu đồng trên các chuyến bay của Vietjet Air. Vietnam Airlines chỉ còn ghế phổ thông trên các chuyến bay phải quá cảnh ở 1-2 địa điểm. Ở hạng thương gia, khách hàng phải trả 8-11 triệu đồng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt mua sớm vé máy bay dịp Tết qua các kênh bán vé chính thức của các hãng và làm thủ tục tại các kios check-in tại sân bay hoặc trực tuyến tại các cảng hàng không được phép. Ảnh minh hoạ
Để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt mua sớm vé máy bay dịp Tết qua các kênh bán vé chính thức của các hãng và làm thủ tục tại các kios check-in tại sân bay hoặc trực tuyến tại các cảng hàng không được phép. Ảnh minh hoạ

Trái ngược với sức 'nóng' của chiều bay từ TP.HCM đi các địa phương thì ở chiều ngược lại giá vé lại khá bèo, số lượng chỗ còn nhiều. Cụ thể, giá vé từ Hà Nội vào TP.HCM trước Tết chỉ 109.000 đồng, tương đương 845.000 đồng đã gồm thuế phí (Vietjet Air); 169.000 đồng/chuyến, tương đương 913.000 đồng đã bao gồm thuế phí (Bamboo Airways); 202.000 đồng/chuyến, tương đương 948.000 đồng đã gồm thuế phí (Vietnam Airlines),...

Tương tự với các chặng bay từ Vinh, Hải Phòng, Đồng Hới, Thanh Hóa,… vào TP.HCM giá cũng rất rẻ.

Lý giải nguyên nhân các chuyến bay dịp Tết còn ít chỗ, trên VnExpress dẫn lời đại diện Vietnam Airlines cho biết, 2 năm qua ảnh hưởng dịch Covid-19, nhu cầu đi lại, về quê của người dân bị hạn chế nên dồn nén sang Tết năm nay. Nhiều người mua vé ngay sau khi hãng mở bán khiến nhiều chặng hết vé sớm.

Theo đại diện Vietnam Airlines, đến nay, hãng đã bán gần hết chỗ chuyến bay hiện có theo kế hoạch, tốc độ bán nhanh hơn so với các năm trước. Hãng đang chờ Cục Hàng không phân bổ số chuyến bay được tăng thêm để lên kế hoạch khai thác. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news