Tin mới

Vì sao có ngày nhuận - 29/2?

Thứ ba, 01/03/2016, 09:08 (GMT+7)

2016 là năm nhuận, tháng hai có 29 ngày. Cứ bốn năm một lần, chu kỳ này sẽ lặp lại. Điều này có nghĩa là em bé nào sinh ra vào ngày 29/2 thì phải 4 năm sau mới có sinh nhật.

2016 là năm nhuận, 

tháng hai có 29 ngày. 

Cứ bốn năm, chu kỳ này

 sẽ lặp lại. Điều này có nghĩa là em bé nào sinh ra vào ngày 29/2 thì phải 4 năm sau mới có sinh nhật.
Vì là năm nhuận nên tháng hai năm 2016 có 29 ngày.

Trên VnExpress, ông Nguyễn Đức Phường, chuyên gia thiên văn cho biết, trái đất một năm quay quanh mặt trời là 365 ngày và 1/4 ngày. Với quy ước mỗi năm có 365 ngày nên dương lịch sẽ chênh với thời gian thực là 1/4 ngày, nghĩa là sau 4 năm thì dương lịch dư một ngày và sẽ có một năm nhuận một ngày. Năm nhuận đó theo quy ước rơi vào tháng 2, tức là có 29 ngày.

"Cứ 4 năm thì sẽ xuất hiện một năm nhuận và trong năm đó sẽ dư thêm một ngày là 29/2, còn lại các tháng 2 ở năm khác chỉ 28 ngày", ông Phường nói.

Theo các chuyên gia về lịch, nếu năm dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó sẽ nhuận, trừ những năm có tận dùng là 00 thì phải chia hết cho 400, ví dụ năm 1700, 1800, 1900.

Điều này có nghĩa nếu em bé nào sinh ra vào ngày 29/2 thì phải 4 năm sau mới có sinh nhật. Vì vậy, nhiều trường hợp sinh vào ngày này, cha mẹ thường làm giấy khai sinh cho con trước 1 ngày, tức 28/2 để có thể đón sinh nhật đều đặn.

Giao Anh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news