Tin mới

Vị trí tàu Phúc Xuân 68 chở 8 thuyền viên bị mất tích trên biển

Thứ hai, 17/11/2014, 10:57 (GMT+7)

Hiện tàu Phúc Xuân 68 chở 8 thuyền viên mất tích trên biển được xác định chìm cách đảo Hòn Tre khoảng 10,7 hải lý.

Hiện tàu Phúc Xuân 68 chở 8 thuyền viên mất tích trên biển được xác định chìm cách đảo Hòn Tre khoảng 10,7 hải lý.

Sáng 17/11, trả lời trên Dantri, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, bằng việc sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều, lực lượng chức năng đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68, khiến 8 thuyền viên mất tích.

Cụ thể, tàu Phúc Xuân 68 bị chìm cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre (Nha Trang) khoảng 10,7 hải lý; cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội (Cam Ranh) khoảng 3,2 hải lý.

Hiện, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, thông báo chủ tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và các đơn vị địa phương liên quan biết để đề xuất và triển khai các biện pháp xử lí tiếp theo.

Vị trí tàu Phúc Xuân 68 chở 8 thuyền viên bị mất tích trên biển (Ảnh Vietnamplus)

Như tin tức đã đưa, khoảng 1h15 ngày 9/11, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69, tàu Phúc Xuân 69 bị chìm trên hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu.

Được biết, tàu Phúc Xuân 68 và tàu Nam Vỹ 69 đã đâm nhau khiến tàu Phúc Xuân 68 chìm, trên tàu có 11 thuyền viên. Vị trí tàu bị nạn cách Nha Trang 15 hải lý, tại tọa độ 12003’N-109022’E. Tàu Nam Vỹ 69 được xác định có trọng tải là 2.458 tấn, chở 1.750 tấn ngô. Trong khi đó, tàu Phúc Xuân 68 có trọng tải 1.970 tấn, chở 1.870 tấn thép.

Nhận được tin báo, Cục Hàng hải Việt Nam đã ra lệnh cho tàu cứu nạn SAR27-01 và các canô cao tốc CN01-TSA, CN02-TSA của Vietnam MRCC đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương ra hiện trường tiến hành tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68.

Đến 3h40 cùng ngày, tàu cứu nạn SAR27-01 đã tìm kiếm được 3 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 đang trôi dạt trên biển trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe rất yếu. Lực lượng cứu nạn trên tàu SAR27-01 đã thực hiện sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe lúc ban đầu.

 

Danh sách các thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68

Danh sách 3 thuyền viên đã được cứu:

1. Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi, quê Thanh Hóa)

2. Lê Xuân Rự (50 tuổi, quê Thái Bình)

3. Hà Hồng Thái (37 tuổi, Thái Bình)

Danh sách 8 thuyền viên mất tích:

1. Nguyễn Đức Khoa (44 tuổi, quê Thanh Hóa)

2. Phạm Văn Hội (49 tuổi, Thái Bình)

3. Phạm Văn Nhân (34 tuổi, Thái Bình)

4. Nguyễn Hồng Bản (50 tuổi, Thái Bình)

5. Nguyễn Bá Kha (26 tuổi, Nghệ An)

6. Quế (Hải Phòng)

7. Mai Công Hiếu (Thái Bình)

8. Chức (Hải Phòng).

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news