Tin mới

Video: Trực thăng UH-1 bay rợp trời trong chiến tranh Việt Nam

Thứ năm, 29/01/2015, 11:44 (GMT+7)

Trong chiến tranh tại Việt Nam, trực thăng UH-1\nIroquois, và nó trở thành một biểu tượng của quân đội Mỹ. Họ đã sử dụng tới\n7.013 chiếc UH-1 Iroquois, 750 chiếc CH-47 Chinook, gần 1000 chiếc AH-1 Cobra,\nbiến nơi đây thành chiến trường sử dụng nhiều trực thăng nhất thế giới.

 

 

Trong chiến tranh tại Việt Nam, trực thăng UH-1 Iroquois, và nó trở thành một biểu tượng của quân đội Mỹ. Họ đã sử dụng tới 7.013 chiếc UH-1 Iroquois, 750 chiếc CH-47 Chinook, gần 1000 chiếc AH-1 Cobra, biến nơi đây thành chiến trường sử dụng nhiều trực thăng nhất thế giới.

 

UH-1 Iroquois, còn được biết đến với tên gọi UH-1 Huey, là loại máy bay trực thăng vận tải kiêm vũ trang hạng nhẹ được sử dụng rộng rãi nhất trong chiến tranh tại Việt Nam. UH-1 là thành phần chủ lực trong chiến lược “trực thăng vận” của Mỹ tại chiến trường Việt Nam.

UH-1 đã trở thành biểu tượng của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Ngày 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận một máy bay trực thăng UH-1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM sau khi cất cánh vài phút từ sân bây Tân Sơn Nhất. Hậu quả, 4 quân nhân tử nạn.

Đây là chiếc máy bay mà Quân đội Nhân dân Việt Nam thu được sau năm 1975 (khoảng 50 chiếc còn nguyên vẹn). Nhưng từ sau chiến tranh biên giới Tây Nam, đến năm 1982, số máy bay UH-1 ngày càng phát sinh hỏng hóc, vật tư thay thế vô cùng khan hiếm và UH-1 gần như bị “nghỉ hưu”. Đến năm 2005, Việt Nam đã thực hiện dự án khôi phục hoạt động cho UH-1 với tổng cộng 12 chiếc hoàn thành được đánh số hiệu từ 7901 đến 7912. (Trong ảnh là phần đuôi và số hiệu máy bay vừa gặp nạn)

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news