Tin mới

Video: Vụ va chạm giao thông đường thủy, khiến gia đình 4 người chết

Thứ tư, 06/07/2016, 10:28 (GMT+7)

Liên quan tới vụ va chạm khiến tàu NB2434 chìm, làm 4 người trong gia đình tử vong, sáng nay 6/7, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên sông Hồng.

Liên quan tới vụ va chạm khiến tàu NB2434 chìm, làm 4 người trong gia đình tử vong, sáng nay 6/7, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên sông Hồng.

[mecloud]K82mnplIDc[/mecloud]

Theo thông tin trên Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 4/7, anh Tuấn điều khiển tàu thuỷ NB2434 trên sông Hồng. Qua địa phận xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, Thái Bình) va chạm với tàu NB6913 do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến cả 4 người trong gia đình tử vong là anh Trần Văn Tuấn (41 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Hái (39 tuổi), con gái Trần Thị Đào (2 tuổi) và cháu Trần Văn Duy (8 tuổi).

Hàng trăm người dân xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình đội mưa ra sát bờ sông Hồng ngày 5/7 theo dõi việc tìm kiếm thi thể các thành viên. 

Chiều cùng ngày, thi thể của 3 thành viên trong gia đình được thân nhân đưa về Ninh Bình lo mai táng.

Trên Tiền phong đưa tin, sáng 6/7, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên sông Hồng làm 4 người trong gia đình tử vong.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu đã được tìm thấy là cháu Trần Văn Duy (8 tuổi, con anh Trần Văn Tuấn, trú tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Vị trí thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí tàu đắm khoảng 3km. Đến sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về quê an táng.

Được biết, tàu NB2434 đã quá hạn đăng kiểm định kỳ từ 25/11/2008 và đơn vị quản lý đăng kiểm tại thời điểm trên là Ban Đăng kiểm thủy thuộc Sở GTVT Ninh Bình. Tàu NB2434 có công suất máy 87CV, dài 33,1m và rộng 4,67m, Công dụng chở hàng khô, do anh Trần Văn Tuấn đứng tên đăng ký.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news