Tin mới

Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay quốc tế, đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3

Thứ ba, 15/02/2022, 18:30 (GMT+7)

Sau khi mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế, có 6 bộ cùng đề xuất dỡ bỏ biện pháp kiểm soát đi lại, cho phép du khách đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam.

Hôm nay 15/2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa. Đây là quyết định nhằm nối tiếp chủ trương mở lại 9 đường bay quốc tế (giai đoạn 1) từ ngày 1/1 của Chính phủ tới các thị trường trọng điểm như Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles, Trung Quốc. 

Hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa
Hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, việc nối lại đường bay thường lệ quốc tế còn cần sự thống nhất của các nước. Sau khi có phản hồi của nhà chức trách hàng không các nước về tần suất chuyến bay, Cục sẽ cấp phép bay cho hãng trong và ngoài nước đưa khách ra vào Việt Nam theo nhu cầu của hãng.

Đây là quyết định nhằm nối tiếp chủ trương mở lại 9 đường bay quốc tế (giai đoạn 1) từ ngày 1/1 của Chính phủ tới các thị trường trọng điểm
Đây là quyết định nhằm nối tiếp chủ trương mở lại 9 đường bay quốc tế (giai đoạn 1) từ ngày 1/1 của Chính phủ tới các thị trường trọng điểm

Trong cuộc họp sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng đã cùng đề xuất dỡ bỏ mọi biện pháp kiểm soát đi lại, cho phép du khách đủ điều kiện được nhập cảnh vào Việt Nam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

Theo đề xuất này, toàn bộ hoạt động du lịch sẽ được mở cửa trở lại từ 15/3 bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển. Các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng dịch được dỡ bỏ, thay vào đó thực hiện 5K ở mọi khâu, mọi lúc... 

6 bộ cùng đề xuất dỡ bỏ biện pháp kiểm soát đi lại, cho phép du khách đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam
6 bộ cùng đề xuất dỡ bỏ biện pháp kiểm soát đi lại, cho phép du khách đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam

Để có thể đến du lịch tại Việt Nam, du khách cần có chứng nhận tiêm đủ vacxin Covid-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh. Kết quả xét nghiệm âm tính nCoV bằng phương pháp nghiệm nhanh. Trẻ trên 12 tuổi cần được tiêm đủ 2 mũi vacxin Covid-19. Cài ứng dụng quản lý y tế theo quy định và bật liên tục trong thời gian đi du lịch. Khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không có triệu chứng phải xét nghiệm tại sân bay, xét nghiệm tại cửa khẩu đối với đường bộ. Nếu khách dương tính sẽ được cách ly, quản lý và điều trị như người Việt Nam, đề xuất yêu cầu có bảo hiểm chi trả.

Để có thể đến du lịch tại Việt Nam, du khách cần tuân thủ một số quy định
Để có thể đến du lịch tại Việt Nam, du khách cần tuân thủ một số quy định

Đối với du lịch trong nước, các địa phương cần đón và phục vụ khách theo cấp độ dịch, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khách cần đảm bảo thông điệp 5K, tự theo dõi sức khỏe và báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Ngoài ra du khách cần có bảo hiểm y tế chi trả phí điều trị Covid-19.

>>> XEM THÊM: Về chung một nhà với vô vàn điều tiếng, Trấn Thành chốt một câu để nói về bà xã: Thế nào mà ai cũng xôn xao? 

Ảnh minh họa: Báo NLĐ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news