Tin mới

Việt Nam thêm 5 ca Covid-19 mới, 14 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Thứ ba, 08/09/2020, 18:39 (GMT+7)

Chiều nay, Bộ Y tế thông báo nước ta ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 mới, tất cả đều là các trường hợp nhập cảnh và đã được cách ly ngay.

Theo bản tin lúc 18h chiều 8/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam mới ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 đều là các ca nhập cảnh tại Tây Ninh và Cần Thơ. Cụ thể:

- Bệnh nhân số 1050 là nữ, 51 tuổi, địa chỉ Xuân Phương, Song Cầu, Phú Yên.

- Bệnh nhân 1051 là nữ, 28 tuổi, địa chỉ Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Cả 2 bệnh nhân này đều đi trên chuyến bay VJ2527, đi từ Philippines về và nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 6/9. Hai người được cách ly tại khu cách ly của thành phố Cần Thơ.

Đến ngày 7/9, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện 2 ca nhiễm đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

>> Xem thêm: 3 BN khỏi COVID-19 nhưng vẫn đang nguy kịch, 6 trường hợp tiên lượng rất nặng

- Bệnh nhân 1052 là nam, 35 tuổi

- Bệnh nhân 1053 là nam, 2 tuổi, con trai của bệnh nhân 1052.

Hai bố con có địa chỉ tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngày 26/8 nhập cảnh về Tây Ninh và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 29/8, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 7/9 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19

- Bệnh nhân 1054 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25/8, bệnh nhân nhập cảnh tại Tây Ninh, được cách ly tập trung tại

Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh Tây Ninh. Ngày 26/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 7/9 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện 3 bệnh nhân từ 1052-1054 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Ngày hôm nay, Việt Nam công bố thêm 14 ca khỏi Covid-19. Ảnh: SK&ĐS

Tính đến chiều nay, nước ta đã có 37.474 đang được cách ly theo dõi sức khỏe do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch. Trong đó có 834 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 13.365 cách ly tại cơ sở khác và 23.274 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hôm nay đã có thêm 14 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 lần trở lên. Sau khi xuất viện, những bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định. Như vậy, tới thời điểm này, nước ta đã điều trị khỏi cho 868/1.054 ca mắc. Hiện nước ta có 6 trường hợp tiên lượng rất nặng và tử vong. Số ca tử  vong tại thời điểm này là 35.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news