Tin mới

VN có bao nhiêu trực thăng cùng loại chiếc Mi-171 vừa rơi?

Thứ hai, 07/07/2014, 15:10 (GMT+7)

Việt Nam hiện là nước có phi đội trực thăng Mi lớn nhất Đông Nam Á với gần 67 chiếc trực thăng Mi-171 và 69 chiếc Mi-8.

Việt Nam hiện là nước có phi đội trực thăng Mi lớn nhất Đông Nam Á với gần 67 chiếc trực thăng Mi-171 và 69 chiếc Mi-8.

 

Trực thăng đa nhiệm Mi-171 là phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-8AMT do Liên Xô chế tạo. Những chiếc Mi-171 đã ra đời tại nhà máy sản xuất ở Ulan-Ude.

Mi-171 dài 18,65m, cao 4,75m với công suất động cơ 2200 mã lực. Nó được coi là một trực thăng đa nhiệm với thiết kế tích hợp cho cả cứu nạn, cứu hỏa và chiến đấu.

Với phiên bản dành cho cứu nạn, Mi-171 có thể chở 37 lính cứu hỏa cùng thiết bị đi kèm. Với nhiệm vụ tải thương, nó được thiết kế có 12 cáng.

Mi-171 Trọng lượng rỗng 7.489 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lên đến 13.000 kg. Nó có thể bay cao tối đa 6000m và tầm bay 465 km. Với động cơ 2200 mã lực, Mi-171 đạt vận tốc tối đa 250km/h.

Ở phiên bản dùng cho quân sự, Mi-171 được gắn có 6 giá treo gồm bom, rocket và thùng súng gắn ở ngoài.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Không quân nhân dân Việt Nam hiện đang sử dụng 67 chiếc Mi-17 gồm 2 biến thể là Mi-17 và Mi-171 cùng với 69 chiếc trực thăng Mi-8. Số lượng này đưa Việt Nam trở thành nước có phi đội trực thăng Mi lớn nhất Đông Nam Á.

Theo Wikipedia, số lượng cụ thể các biến thế Mi-17 mà Việt Nam có gồm 27 chiếc Mi-17SH, 22 chiếc Mi-171 và 18 chiếc Mi-172. Các trực thăng Mi-171 ở Việt Nam nằm trong biên chế của 3 trung đoàn trực thăng là 916 (thuộc sư đoàn 371), trung đoàn trực thăng 930 (thuộc sư đoàn 372) và trung đoàn trực thăng 917 (thuộc sư đoàn 370).

Trong những năm qua, trực thăng Mi-171 của Việt Nam thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong hai vai trò chính là chở bộ đội đổ bộ đường không và cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Mi-171 cũng có mặt trong đội hình 10 chiếc trực thăng bay qua lễ đài mở màn cuộc diễu binh ở quảng trường Ba Đình.

Dưới đây là một số hình ảnh về loại trực thăng Mi-171 ở Việt Nam:

Trực thăng Mi-171 phiên bản cứu hộ cứu nạn.

Trực thăng Mi-171 trên sân bay.

Phiên bản Mi-171 vũ trang với các giá rocket ở bên ngoài.

Trực thăng Mi-171 chở lính đổ bộ.

Bộ đội lên trực thăng chuẩn để huấn luyện nhảy dù ở trung đoàn 916.

Đổ bộ từ trực thăng Mi-171.

Hình ảnh trực thăng Mi-171 trong đợt diễn tập trên sông Hồng.

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news