Tin mới

Vợ kiểm soát chặt tiền của chồng, lên MXH nói xấu nhau có thể bị phạt lên đến 20 triệu đồng

Thứ tư, 26/05/2021, 16:21 (GMT+7)

Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nếu chồng có lý do chính đáng cần dùng tiền như sinh hoạt, ăn uống, đi lại vì công việc... nhưng vợ không “đưa” thì sẽ vi phạm quy định trên và bị phạt từ 10 triệu – 20 triệu đồng.

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hạnh phúc gia đình... 

Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã có nhiều thay đổi trong mức phạt vi phạm liên quan đến đời sống vợ chồng và con.

Quy định mới đã giúp các anh chồng có thể “mạnh dạn” xin tiền vợ hơn. Ảnh minh hoạ
Quy định mới đã giúp các anh chồng có thể “mạnh dạn” xin tiền vợ hơn. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Dự thảo này quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

Hiện hành, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt cho hành vi này từ 300.000- 500.000 đồng.

Nếu chồng có lý do chính đáng cần dùng tiền như sinh hoạt, ăn uống, đi lại vì công việc... nhưng vợ không “đưa” thì sẽ vi phạm quy định trên và bị phạt từ 10 triệu – 20 triệu đồng. Như vậy, quy định mới đã giúp người chồng có thể “mạnh dạn” xin tiền vợ hơn.

Ngoài ra, theo Điều 54 dự thảo thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Theo đó, việc vợ hoặc chồng lên Facebook, Zalo… đăng status "nói xấu" nhau sẽ bị xử phạt theo quy định này. Đồng thời, phải công khai xin lỗi khi nạn nhân có yêu cầu.

Cũng theo Điều 54 dự thảo thì hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình cũng bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news