Tin mới

Vụ 6 người tử vong do chạy thận ở Hòa Bình: Bộ Công an vào cuộc

Thứ hai, 29/05/2017, 23:26 (GMT+7)

Liên quan tới vụ việc 6 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cơ quan chức năng thu thập tài liệu liên quan, tiến hành điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc 6 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cơ quan chức năng thu thập tài liệu liên quan, tiến hành điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Tri thức trực tuyến, tại buổi làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình vào chiều 29/5, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ đã nghe báo cáo sơ bộ về vụ việc 6 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cần chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, đơn vị chức năng trong tỉnh tổ chức nắm tình hình.

Đồng thời, Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập tài liệu liên quan, tiến hành điều tra, làm rõ và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục tích cực cấp cứu các bệnh nhân.

Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu phải làm tốt chế độ Chính sách với gia đình có người tử vong và trong quá trình tổ chức tang lễ. Đồng thời hỗ trợ gia đình bệnh nhân và tham mưu cho cơ quan y tế tập trung cứu chữa 12 người còn lại, có kế hoạch đối thoại với gia đình bệnh nhân.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Phạm Hồng Tuyến cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc phối hợp cùng với Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hòa Bình, khoảng 8h15 ngày 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo khoa Hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh đồng loạt có triệu chứng của sốc phản vệ như khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.

Đến 16h cùng ngày, đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong sau ca sốc phản vệ. 

Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ đơn nguyên thận nhân tạo - nơi các bệnh nhân điều trị ban đầu - để phục vụ công tác điều tra. 8 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện đa khoa thành phố để chạy thận.

Sau đó, bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia đến phối hợp xử trí, cứu chữa cho những người bệnh đang cấp cứu.

Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận mạn, có bệnh nhân đã gắn bó với khoa thận nhân tạo nhiều năm. Đây là tai nạn hi hữu không ai mong muốn. Người nhà bệnh nhân tử vong cũng hết sức thông cảm cho bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ và đưa bệnh nhân tử vong về nhà. Còn các bệnh nhân khác đang được cấp cứu, hiện tình trạng các bệnh nhân này đã đi vào ổn định.

6 nạn nhân tử vong gồm: Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971, trú tại huyện Cao Phong); Bùi Văn Chính (sinh năm 1967, trú tại huyện Lạc Thủy).

Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, trú tại phường Đồng Tiến); Lê Thị Chung (sinh năm 1959, trú tại phường Tân Hòa); Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, trú tại xã Sủ Ngòi), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948, trú tại huyện Lương Sơn).

Theo ông Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cơ quan Công an vẫn đang xác minh nên chưa thể đưa ra kết luận gì còn về nguyên nhân ban đầu sẽ do cơ quan y tế cung cấp.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news