Tin mới

Vụ 8 người tử vong ở Lai Châu: Tiêu hủy gần 5.000 lít rượu độc

Thứ hai, 20/02/2017, 14:21 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã quyết định thu hồi và tiêu hủy gần 5.000 lít rượu không rõ nguồn gốc được cho là khiến 126 người bị ngộ độc, trong đó 8 người đã chết.

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã quyết định thu hồi và tiêu hủy gần 5.000 lít rượu không rõ nguồn gốc được cho là khiến 126 người bị ngộ độc, trong đó 8 người đã chết.

Vnexpress đưa tin cho biết, trong số 5.000 lít rượu này có 1.000 lít do người dân tự nộp và tiêu hủy.

Đây là loại rượu đã dùng trong bữa cỗ đám ma tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Trong rượu có chứa cồn công nghiệp methanol vượt ngưỡng cho phép. 

Cơ quan chức năng huyện Phong Thổ xác nhận đến chiều 19/2, tại 5 xã biên giới của huyện, số nạn nhân của vụ ngộ độc lên đến 126 người.

Thanh Niên cung cấp thêm thông tin cho biết tại BVĐK tỉnh Lai Châu, hiện có 3 trường hợp vào cấp cứu và đang được điều trị vào ngày 17/2 và 18/2. 

Số bệnh nhân bị ngộ độc do uống rượu trong đám tang nhập viện những ngày trước đó sức khỏe đã ổn định và đang được điều trị di chứng về mặt và phục hồi chức năng. 

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên chọn những loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đối với trường hợp có biểu hiện lẫn lộn, gọi không trả lời, nói không thành tiếng, thở khò khè, mồ hôi, buồn nôn, đau bụng... cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news