Tin mới

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Chính thức lột trần vai trò của loạt bị can, tá hỏa trước 'quyền lực' của ông Lê Tùng Vân

Thứ sáu, 03/06/2022, 10:14 (GMT+7)

Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra vụ án Tịnh Thất Bồng Lai.

Ngày 2/6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trước đó, cơ quan này đã khởi tố lần lượt:  Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng tội danh nêu trên. Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

Theo kết luận của cơ quan chức năng, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai có tính chất nghiêm trọng do nhiều bị can thực hiện với lỗi cố ý xâm hại đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân. 

Ông Lê Tùng Vân được xem là kẻ cầm đầu, dưới sự điều hành, chỉ đạo của bị can này mà căn hộ bà Cao Thị Cúc biến thành địa điểm tôn giáo trái phép. Ông cũng là người tổ chức, chỉ đạo 2 "đệ tử" Nhất Nguyên - Nhị Nguyên tạo ra các trang mạng xã hội đăng tải những video vi phạm pháp luật. Chủ mưu, chỉ đạo các bị can thực hiện biên soạn, dàn dừng các clip có nội dung xuyên tạc xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức. Chưa dừng lại ở đó, bị can này còn trực tiếp có những phát ngôn xuyên tạc Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trong các clip.

Bị can Lê Tùng Vân có tình tiết giảm nhẹ vì là người đủ 70 tuổi trở lên. Ông này được xem là kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai
Bị can Lê Tùng Vân có tình tiết giảm nhẹ vì là người đủ 70 tuổi trở lên. Ông này được xem là kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai

Các bị can còn lại như Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên có vai trò thực hiện theo sự chỉ đạo của Ông Lê Vân. Bà Cao Thị Cúc nghe theo lời ông Vân trực tiếp tham gia thực hiện những hành đồng động quỳ lạy, cúng bái, trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa...

>>> XEM THÊM: CA tỉnh Long An cập nhật NÓNG vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Tìm kiếm Diễm My gặp khó khăn, liệu có gia hạn tạm giam lần 3? 

Bị can Cao Thị Cúc là chủ sở hữu căn nhà được ông Lê Tùng Vân đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai, thực hiện những chỉ đạo của kẻ cầm đầu
Bị can Cao Thị Cúc là chủ sở hữu căn nhà được ông Lê Tùng Vân đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai, thực hiện những chỉ đạo của kẻ cầm đầu

Kết luận điều tra đã được tống đạt đến 6 bị can. Tuy nhiên 2/6 bị can (Nhất Nguyên - Trùng Dương) không thừa nhận kết luận.

Bị can Nhất Nguyên - Trùng Dương không thừa nhận kết luận của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An
Bị can Nhất Nguyên - Trùng Dương không thừa nhận kết luận của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An

Kể từ khi các bị can tại Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, bắt tạm giam, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng trong đó có tin đồn 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương khai nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân, khiến dư luận xôn xao. Trước vấn đề này, đại diện Công an tỉnh Long An đã lên tiếng phủ nhận trên báo Dân Trí.

Cũng liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, hiện tại tung tích của Diễm My vẫn đang là một ẩn số. Trước đó, vào chiều 16/5, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT ngày 20.4.2022 đối với cô gái trẻ này. Thời gian qua gia đình Diễm My đã tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại đến con gái mình.

Tung tích của Diễm My vẫn đang là một ẩn số, gia đình nữ sinh này đã tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại con gái mình.
Tung tích của Diễm My vẫn đang là một ẩn số, gia đình nữ sinh này đã tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại con gái mình.

Theo lời kể từ mẹ Diễm My, vào tháng 4/2019, con gái đã tham gia tiệc ăn uống và làm quen với nhóm Tịnh Thất Bồng Lai sau đó đã thay đổi tâm tính. Hiện tại bố mẹ Diễm My đang tích cực tìm kiếm con, trước đó ông bà nhiều lần gọi điện cho Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, ông Lê Tùng Vân... tuy nhiên tất cả đều không nghe máy.​

>>> XEM THÊM: Kẻ 'khua chiêng múa trống' bị bắt, nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai lại dở chiêu trò mới khiến dư luận bất bình 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news