Tin mới

Vụ bé gái 4 tuổi bị đánh dã man: Người tự nhận là bà ngoại giữ tiền, giành quyền nuôi Ngân

Thứ hai, 15/09/2014, 17:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị đánh đập dã man, bà Loan người phụ nữ tự xưng là "bà ngoại" của bé Ngân xuất hiện đòi giữ tiền mọi người ủng hộ cho cháu, và giành quyền nuôi giữ cháu Ngân. Tuy nhiên bà Loan chưa cung cấp giấy tờ chứng minh là bà ngoại của Ngân.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị đánh đập dã man, bà Loan người phụ nữ tự xưng là "bà ngoại" của bé Ngân xuất hiện đòi giữ tiền mọi người ủng hộ cho cháu, và giành quyền nuôi giữ cháu Ngân. Tuy nhiên bà Loan chưa cung cấp giấy tờ chứng minh là bà ngoại của Ngân.

Như tin tức đã đưa, tối 14/9, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, quê Vĩnh Long) đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và tự nhận là bà ngoại của cháu Ngân- bé gái 4 tuổi bị cha mẹ đánh đập dã man.

Theo bà Loan, Ngân là cháu ngoại của bà, là con của Trang và người chồng trước tên Thanh quê Sóc Trăng.

Sau khi sinh bé Ngân được hơn một năm thì Thành và Trang chia tay, từ đó bé Ngân và Trang về ở cùng gia đình bà Loan. Sau đó cả gia đình chuyển lên Đồng Nai sinh sống. Khoảng 4 tháng trước, Trang ôm con gái bỏ trốn khỏi gia đình.

Bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng hành hung đánh đập

Về mối quan hệ của Trang và Minh, bà Loan cho biết không hề hay biết về mối quan hệ này. Sau khi Trang ôm con bỏ đi, bà Loan đã nhiều lần liên lạc điện thoại nhưng không được.

Sau khi đến viện chăm sóc bé Ngân, bà Loan gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu sống đứa cháu ruột, những người đã quan tâm, hỗ trợ cháu Ngân.

Tính đến sáng 15/9, tổng số tiền ủng hộ cháu Ngân của các nhà hảo tâm lên tới 27 triệu đồng. Trước đây, số tiền này được chị Trần Thị Quế Nhàn (người trực tiếp đưa bé Ngân đi viện) trực tiếp giữ. Tuy nhiên số tiền trên đã được bàn giao cho bà Loan. Bà Loan cho biết muốn tự tay nuôi và chăm sóc cháu Ngân.

Một nữ cán bộ của phường Bình An cũng được cử tới túc trực tại giường bệnh bé Ngân nhưng người này chỉ quản lý danh sách người ủng hộ còn tiền ủng hộ “bà ngoại” của Ngân giữ.

Được biết, sáng 15/9, công an phường Bình An đến bệnh viện và yêu cầu bà Nguyễn Thị Loan xuất trình giấy tờ cần thiết chứng minh bà là bà ngoại ruột của Ngân. Tuy nhiên người phụ nữ này vẫn chưa cung cấp giấy tờ cần thiết cho công an viên.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Kết quả giám định ADN xác định cha đẻ bé gái 4 tuổi bị hành hạ

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại Bình Dương, kết quả giám định ADN đã xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) chính là cha ruột của bé Ngân.