Tin mới

Vụ bệnh nhân tâm thần bị đánh chết: Bồi thường 100 triệu để đổi lấy "sự im lặng"

Thứ năm, 21/01/2016, 14:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân Huỳnh Văn Tường (Thủ Đức, TPHCM) bị đánh tử vong chỉ vì tranh giành tô mỳ tôm, Bệnh viện Tâm Thần đã bồi thường cho gia đình của nạn nhân 100 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng. 

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân Huỳnh Văn Tường (Thủ Đức, TPHCM) bị đánh tử vong chỉ vì tranh giành tô mỳ tôm, Bệnh viện Tâm Thần đã bồi thường cho gia đình của nạn nhân 100 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ngày 21/1, theo thông tin từ phía gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (em vợ bệnh nhân Huỳnh Văn Tường) cho biết bệnh viện và gia đình đã đạt được thỏa thuận trong việc bồi thường nạn nhân xấu số. 

Bệnh viện Tâm thần TPHCM nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Một thế giới

Theo đó, ngày 2/1/2016, ông Tường nhập viện trong tình trạng nói sảng, tính khí thất thường. Sau khi tranh giành tô mỳ với nhiều bệnh nhân khác, ông Tường bị đánh dẫn đến tử vong dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. 

Cái chết bất thường của ông Tường đã khiến gia đình bệnh nhân bức xúc và sự căng thẳng lên cao khi phía bệnh viện né tránh trách nhiệm và đề xuất với mức hỗ trợ mai táng là 50 triệu đồng. 

Không đồng ý với mức hỗ trợ gia đình đã lên kế hoạch mời luật sư và yêu cầu bệnh viện phải thực hiện bồi thường thỏa đáng sinh mạng của người bệnh và xin lỗi gia đình. 

Trước đó, chia sẻ trên Một thế giới, anh Khanh cũng cho biết, sau khi gia đình không đồng ý mức bồi thường trên, lãnh đạo bệnh viện đã thách thức gia đình khởi kiện bất cứ đâu và bệnh viện sẵn sàng khởi kiện. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc và trao đổi, phía bệnh viện đã phải thừa nhận nguyên nhân tử vong là do sai sót của bệnh viện và đồng ý bồi thường cho gia đình với mức 100 triệu đồng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news