Tin mới

Vụ bí thư thị trấn bị đâm gục: Nghi phạm gây án sau khi hút cỏ Mỹ

Thứ năm, 18/05/2017, 15:46 (GMT+7)

Tin mới liên quan đến vụ bí thư thị trấn Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị đâm khi đang đi bộ trong khu làm việc, công an khẳng định nghi phạm ra tay sau khi hút cỏ Mỹ nên bị ảo giác chứ không có ân oán cá nhân.

Tin mới liên quan đến vụ Bí thư thị trấn Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị đâm khi đang đi bộ trong khu làm việc, công an khẳng định nghi phạm ra tay sau khi hút cỏ Mỹ nên bị ảo giác chứ không có ân oán cá nhân.

Nghi phạm Hùng gây án sau khi hút cỏ Mỹ nên bị ảo giác. Ảnh: PV

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, VietNamNet, Công an Nhân dân, chiều 18/5, Trung tá Bùi Tiến Phúc - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi, ở thị trấn Kỳ Sơn) để làm rõ hành vi dùng dao đâm bị thương bí thư thị trấn Kỳ Sơn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc Khuyên - Bí thư Thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn, Hòa Bình). Về động cơ gây án, Trung tá Phúc khẳng định không phải do mâu thuẫn cá nhân.

Tại cơ quan công an, Hùng khai hôm gây án đã sử dụng cỏ Mỹ trước khi bị công an địa phương triệu tập. Quá trình làm việc, Hùng thấy mệt nên xin ra ngoài rồi về nhà lấy dao. Do ảo giác nên anh ta tấn công ông Khuyên.

Kết quả điều tra ban đầu, 3 năm trước, Hùng đi cai nghiện ma túy. Sau cai thành công, anh ta trở về địa phương. Ngày 16/5, phát hiện Hùng đi cùng một người nghiện, nghi để sử dụng ma túy nên Công an thị trấn Kỳ Sơn mời người đàn ông lên trụ sở. Sau ít phút làm việc, anh này xin ra ngoài rồi về nhà đối diện UBND, lấy con dao bầu.

Khi trở lại ủy ban, Hùng thấy ông Khuyên đang đi bộ trên sân, nhầm tưởng ông Khuyên là người đã cung cấp ma túy cho mình nên xông tới đâm ông Khuyên 3 nhát vào bụng khiến ông này gục tại chỗ. Những người có mặt lập tức khống chế kẻ gây án, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường bắt gọn đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news