Tin mới

Vụ cả gia đình bị sát hại trong đêm: Nghi can vào nhà chỉ để trộm chó?

Thứ bảy, 24/01/2015, 09:25 (GMT+7)

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Tiến nhận  một mình gây ra vụ án, không có đồng phạm nào khác. Mục đích đột nhập vào nhà để trộm chó.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Tiến nhận  một mình gây ra vụ án, không có đồng phạm nào khác. Mục đích đột nhập vào nhà để trộm chó. 

 

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ , khoảng 22h đêm 23/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp nghi can giết hai cha con ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai). Nghi can tên Tiến (23 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ). 

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Tiến nhận  một mình gây ra vụ án, không có đồng phạm nào khác. Mục đích đột nhập vào nhà để trộm chó. 

Cụ thể, sau khi rà soát các đối tượng, tập trung khoanh vùng, lấy lời khai các nạn nhân và dựa trên dấu vết hiện trường để lại, cơ quan điều tra đã theo dõi Tiến. Khoảng 22g đêm 23-1 khi Tiến đang chạy xe máy trên quốc lộ 19B thì bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu từ một cán bộ cơ quan điều tra cho biết, ngay sau khi gây án, Tiến đến một quán bida để ngủ qua đêm. Trước thời điểm gây án, Tiến chưa có việc làm và đang thuê phòng trọ để ở tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). 

Liên quan đến vụ việc, trên báo Gia Lai cho biết thêm, theo lời khai ban đầu, Tiến nhận một mình gây ra vụ án, không có đồng phạm nào khác. Mục đích đột nhập vào nhà để trộm chó. Hiện nghi can Tiến đang được lấy lời khai tại Phòng PC 45 - Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, như tin tức đã đưa, khoảng 1-2h sáng 21/1, một đối tượng bịt mặt cầm dao xông vào nhà anh Nguyễn Văn Cường. Anh Cường cùng mẹ, vợ và con gái chống trả thì bị đối tượng này đâm liên tiếp khiến anh Cường gục chết tại chỗ, cháu Nguyễn Thị Thủy - 18 tuổi, con gái duy nhất của anh Cường cũng tử vong sau đó. Hai nạn nhân sống sót là chị Phan Thị Mão - vợ anh Cường và cụ Lưu Thị Hồ - mẹ anh Cường đang được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nghi can