Tin mới

Vụ cháy làm 5 người thiệt mạng 27 Tết: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ ba, 21/01/2020, 19:18 (GMT+7)

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo trực tiếp đến các lực lượng chức năng.

Chiều 21/1, các báo Người lao động, VOV, đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo khẩn đối với công tác điều tra, xử lý vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong rạng sáng cùng ngày tại TP.HCM. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia quyến. Đồng thời, Thủ tướng đã có những chỉ đạo cụ thể như sau:

UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức hỏi thăm, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân và tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an, UBND TP.HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng phải tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ.

Vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng làm ai cũng bàng hoàng. Ảnh: NLĐ

Vào khoảng 4h sáng nay, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 40m2 tại hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM. Cả 5 người trong ngôi nhà khi đó ngủ say nên không thoát ra được khỏi đám cháy và đều đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là 5 mẹ con  bà Lê Thị Huệ (70 tuổi), Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Tâm (37 tuổi con bà Huệ), Trần Mỹ Tuyền (30 tuổi, vợ Thanh). Tại hiện trường, công an ghi nhận có 4 xe máy bị thiêu rụi trước cửa ra vào. Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an Quận 9 cho biết 4 xe máy để chắn ngang cửa ra vào khiến ngọn lửa bao trùm, không có lối thoát và làm sập một gác gỗ.

Trước đó, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết gia đình từng bị khủng bố và đe dọa bằng bom xăng do nợ nần. Một cán bộ điều tra chia sẻ với báo chí rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là do trả thù cá nhân. Hiện vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news