Tin mới

Vụ clip "tố" CSGT đánh người ở Lâm Đồng: Công an tỉnh lên tiếng

Thứ năm, 09/06/2016, 09:58 (GMT+7)

Liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh CSGT truy đuổi, có hành động trấn áp tội phạm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên tiếng, khẳng định việc CSGT truy đuổi 2 thanh niên vi phạm là đúng thẩm quyền và quy định....

Liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh CSGT truy đuổi, có hành động trấn áp tội phạm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên tiếng, khẳng định việc CSGT truy đuổi 2 thanh niên vi phạm là đúng thẩm quyền và quy định....

Ngày 8/6, Đại tá Phùng Tất Thành- Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên tiếng về đoạn video ghi lại cảnh CSGT truy đuổi người vi phạm ở huyện Lâm Hà.

Thông tin trên được báo Công an Nhân dân, báo Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, Đại tá Thành cho biết, 2 nam thanh niên vi phạm giao thông là Trịnh Đình Dũng (23 tuổi, ngụ đa huyện Lâm Hà), Triệu Văn Giang (23 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích.

Đại tá Thành khẳng định, việc thực thi công vụ của 2 CSGT và một cảnh sát cơ động là đúng thẩm quyền, quy định.

Vụ clip "tố" CSGT đánh người ở Lâm Đồng: Công an tỉnh lên tiếng

Cụ thể, khi phát hiện 2 nam thanh niên vi phạm giao thông, lực lượng CSGT đã đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, hai nam thanh niên vẫn tiếp tục điều khiển xe gắn máy chạy với tốc độ cao theo hướng huyện Đức Trọng, dọc đường lạnh lách, đánh võng, thách thức tổ công tác.

Việc truy bắt 2 thanh niên gần 30 km là không sai. Lực lượng chức năng nghi vấn 2 người có biểu hiện phạm tội vì khi phát hiện công an đã bỏ chạy. Do đó, công an huyện Lâm Hà và Đức Trọng phối hợp truy bắt là đúng thẩm quyền, đáng biểu dương”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời đại tá Thành.

Sau khi áp sát đối tượng vào lề đường để khống chế, thì hai đối tượng có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng. Lực lượng Công an buộc phải dùng công cụ hỗ trợ để trấn áp, khống chế 2 đối tượng. Đại tá Thành khẳng định "các cán bộ chỉ thực hiện việc trấn áp khi 2 thanh niên chống trả chứ không có chuyện đánh người”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 9 phút, ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc Liên Khương- Đà Lạt, phía sau có 2 xe của lực lượng Cảnh sát đuổi theo, yêu cầu dừng xe.

Theo nội dung đoạn video, dù CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng 2 nam thanh niên vẫn tiếp tục rú ga bỏ chạy, thậm chí còn dơ chân ra đạp về phía xe làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Hai nam thanh niên này đã bị lực lượng Công an áp sát, khống chế.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news