Tin mới

Vụ cựu Giám đốc doanh nghiệp cướp gần 1 tỷ ngân hàng BIDV: Thông tin mới nhất

Thứ năm, 30/07/2020, 11:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cướp gần 1 tỷ đồng chi nhánh ngân hàng BIDV ở Hà Nội, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyếnANTĐ, sáng 30/7, thượng tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh để điều tra, xử lý các đối tượng Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Ngọc (sinh năm 1978, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Tên này khai do làm ăn thu lỗ nên nợ một khoản tiền lớn. Sau đó, Ngọc rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Quá trình gây án, Ngọc là người nổ súng.

>>>Xem thêm: Thủ phạm cướp ngân hàng BIDV Hà Nội: Từng là Tổng Giám đốc doanh nghiệp

Trước đó, khoảng 9h55 ngày 27/7, Ngọc và Mạnh mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi bộ từ phố Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Vừa bước qua cửa, Ngọc cầm súng bắn một phát lên trần nhà và hô to "tất cả ngồi im, giơ tay lên".

Ảnh: CACC

Hắn đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra ngoài. Cùng lúc, Mạnh đi cùng đứng phía ngoài vội vơ hết nhét vào ba lô và ném một túi màu đen xuống sàn nhà doạ đây là thuốc nổ, "ai chống đối sẽ cho phát nổ luôn".

Hai nghi can cầm túi tiền chạy ra cửa, dùng súng đe dọa một người dân đang đứng rút tiền ở cây ATM để cướp xe máy Dream màu mận chín, biển số 29X2-137. Chúng chở nhau chạy theo hướng Nguyên Hồng ra đường Nguyễn Chí Thanh rồi vào đại lộ Thăng Long.

Ảnh: CACC

Theo điều tra, trên đường di chuyển, 2 tên cướp thay quần áo rồi thuê nhà nghỉ để ẩn náu. Trước khi bỏ trốn về Hải Phòng, Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng.

Khuya 28/7, Mạnh bị Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Rạng sáng hôm sau, Ngọc bị bắt tại khu vực đường Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Ảnh: CACC

Được biết, nghi phạm Hoàng Ngọc, được biết đến là Tổng giám đốc Công ty CP chuyển phát nhanh GNN Express (có trụ sở trên địa bàn Q.Đống Đa, Hà Nội).

Công ty này tiền thân là Công ty CP Dịch vụ Gió Nam, do Hoàng Ngọc cùng 11 cổ đông khác thành lập cuối năm 2006 với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Công ty có chi nhánh tại 5 thành phố lớn, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Do làm ăn thua lỗ, công ty tuyên bố dừng hoạt động từ tháng 9/2018.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news