Tin mới

Lời khai mới nhất của 2 tên cướp ngân hàng BIDV Hà Nội: Kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ

Thứ tư, 29/07/2020, 14:19 (GMT+7)

Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng tham gia vụ cướp ngân hàng BIDV có địa chỉ 27 Nguyễn Chí Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận chi tiết kế hoạch.

Sáng ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 900 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng BIDV Ngọc Khánh (Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) sau chưa đầy 36 tiếng xảy ra vụ cướp ngân hàng BIDV có địa chỉ 27 Nguyễn Chí Thanh, theo tin tức từ ANTĐ và báo Gia đình & Xã hội.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh - nơi xảy ra vụ việc (ảnh VnExpress)

2 đối tượng này bao gồm Hoàng Ngọc (sinh năm 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, trú tại toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm bị bắt giữ, cả hai đang lẩn trốn tại Hà Nội và Hải Phòng.

>> Xem thêm: 'Vây cánh' của Đường Nhuệ nối gót, tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các đối tượng cho thấy, Ngọc trước đây từng là giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Tuy nhiên do làm ăn khó khăn nên công ty giải thể. Bản thân Ngọc vướng vào cờ bạc nên nợ nần nhiều.

Về mối quan hệ giữa Ngọc và Mạnh, Ngọc khai có mối quan hệ quen biết từ năm 2018. Do Ngọc có nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định rủ Mạnh đi cướp ngân hàng.

Đối tượng Hoàng Ngọc từng làm giám đốc 1 doanh nghiệp (ảnh PLO)

Trước ngày xảy ra vụ việc, Ngọc bàn bạc kế hoạch với Mạnh. Theo đó, Ngọc đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng và chọn “đích” là Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh. Bởi thời gian qua, Ngọc ở tại một căn hộ của toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng (phía bên trên chi nhánh ngân hàng) nên nắm được quy luật hoạt động ở đây.

Ngọc đã lên mạng tìm mua một khẩu súng tự chế dạng colt xoay bắn đạn thể thao có giá 12 triệu đồng với mục đích làm phương tiện đi cướp ngân hàng. Sau đó Ngọc đã rủ Mạnh tham gia cùng.

>> Xem thêm: Tuyên án cao nhất 5 năm tù với nhóm đua xe khiến 2 CSGT Đà Nẵng hy sinh

Kế hoạch ban đầu của Ngọc là sẽ bắn cảnh sát và người dân rồi cướp tiền. Tuy nhiên, Mạnh chỉ đồng ý thực hiện khi bắn chỉ thiên và không bắn vào ai. Ngọc thống nhất với Mạnh, cướp ngân hàng thành công thì sẽ chia theo tỉ lệ 7/3, Ngọc hưởng 7, Mạnh hưởng 3. Mạnh khai rằng Ngọc đã lên toàn bộ kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ.

Đối tượng Phùng Hữu Mạnh (ảnh Báo Đất Việt)

Sau khi cướp thành công số tiền hơn 900 triệu đồng, hai đối tượng di chuyển theo Đại lộ Thăng Long nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Các đối tượng dừng tại địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) thay quần áo. Mạnh quay lại một nhà nghỉ gần chi nhánh ngân hàng vừa bị cướp, còn Ngọc có trách nhiệm mang súng, xe máy và quần áo đi cất giấu.

Khi quay lại nhà nghỉ, Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc giữ, chi tiêu cá nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news