Tin mới

Vụ máy bay Su-30MK2 mất tích: Ngư dân nhìn thấy máy bay rơi

Thứ ba, 14/06/2016, 15:38 (GMT+7)

Tin tức vụ máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất tích, một ngư dân trình báo nhìn thấy một chiếc máy bay rơi tại vị trí cách đảo Hòn Mắt 4-6 hải lý về phía đông.

Tin tức vụ máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất tích, một ngư dân trình báo nhìn thấy một chiếc máy bay rơi tại vị trí cách đảo Hòn Mắt 4-6 hải lý về phía đông.[mecloud]WvHMieeIQ5[/mecloud]

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, VnExpress, Tri Thức Trực Tuyến, hiện lực lượng chức năng gồm hải quân, cảnh sát biển, ngư dân, không quân...đang phối hợp tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích khi đang bay huấn luyện. Nguồn tin này cũng cho hay, báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, ngư dân Lê Văn Cường (trú tại Quảng Nham, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng ngày 14/6, khi đang khai thác hải sản đã phát hiện một chiếc máy bay rơi tại vị trí cách đảo Hòn Mắt 4-6 hải lý về phía đông.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất liên lạc khi đang bay huấn luyện. Ảnh minh họa

Trao đổi trên báo VnExpress, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân đang trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích cho biết, lực lượng tìm kiếm đã định vị được khu vực máy bay gặp nạn, tuy nhiên chưa xác định được vị trí cụ thể.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tá Bùi Định Hậu (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc Sư 371 Quân chủng phòng không không quân), hiện Trung đoàn đã điều 4 máy bay cứu hộ cùng hàng chục tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay tiêm kích Su-30MK2.

Trong khi đó, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cũng cho biết, hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động lực lượng để tìm kiếm, cứu nạn. Theo đại tá Hùng, vị trí cuối cùng mà chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất liên lạc ở phía Đông, cách đảo Hòn Mắt khoảng 6-7km, cách đất liên hơn 26 hải lý. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại đảo Hòn Mắt để thường trực tìm kiếm máy bay tiêm kích Su-30MK2. Trên đất liền, phía Quân khu 4 cũng đã thành lập Sở chỉ huy nhẹ Quân khu ở thi xã Cửa Lò để chỉ đạo việc tìm kiếm.

Trực thăng đang tìm kiếm máy bay Su-30MK2. Ảnh báo Dân Trí

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 7h30 ngày 14/6, máy bay tiêm kích Su-30MK2 đang tham gia huấn luyện trên biển thì biến mất khỏi màn hình radar.

Xác nhận trên báo VnExpress, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân cho biết, chiếc máy bay tiêm kích Su-30 mất liên lạc ở phía đông Nghệ An, nằm gần đảo Hòn Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Chiếc máy bay mất tích này xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Trên chiếc máy bay tiêm kích mất liên lạc có Thượng tá, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 Trần Quang Khải (43 tuổi) và Thiếu tá, Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30 Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

Hiện các lực lượng đang được huy động tìm kiếm máy bay Su-30MK2.[mecloud]TyjhezNA2I[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.