Tin mới

Vụ nổ phòng trọ: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 nạn nhân tử vong

Chủ nhật, 12/01/2014, 19:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) UBDN quận 10 và Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

(Tinmoi.vn) UBDN quận 10 và Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ nổ phòng trọ: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 nạn nhân tử vong
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Nạn nhân trong vụ việc là bốn sinh viên nam của Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tử vong, gồm: Ngô Quang Thiện (20 tuổi, khoa Điện, quê Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, khoa Giao thông, quê Cư Jút, Đác Nông), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, sinh viên hệ tại chức khoa Kỹ thuật xây dựng, quê huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, sinh viên hệ tại chức khoa Kỹ thuật xây dựng, quê Kế Sách, Sóc Trăng). Ngoài ra, sinh viên Lê Văn Hạ, 20 tuổi, khoa điện khóa 2012, cũng đang theo học Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, quê TP Pleiku, Gia Lai bị bỏng nặng khoảng 30% diện tích da, đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương. Hạ thoát chết khi vụ nổ xảy ra do vừa bước vào nhà vệ sinh, được che chắn bởi cánh cửa.

Nguyên nhân vụ cháy nổ được đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh xác định là do sinh viên Đoàn Trung Hiếu, quê Đác Nông đã đi mua lưu huỳnh, ma giê và một số hóa chất khác từ chợ Kim Biên, quận 5 mang về chỗ trọ để làm pháo hoa ngày 11/1; định vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ về quê Đác Nông đốt chơi. Trong lúc pha chế hóa chất, Hiếu đã sơ suất, gây cháy nổ lớn. Một số nguồn tin cho hay, Hiếu đã lên mạng internet tìm công thức và mua hóa chất về để làm pháo hoa, rồi mày mò làm theo và sau đó thì vụ nổ lớn xảy ra, cướp đi sinh mạng của Hiếu và các bạn chung nhà trọ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news