Tin mới

Vụ quán "Xin Chào": Đề xuất cách chức nguyên Phó viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh

Thứ tư, 27/04/2016, 14:16 (GMT+7)

Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM thống nhất đề xuất lên Viện trưởng Viện KSND tối cao hình thức kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Q.6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh.

Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM thống nhất đề xuất lên Viện trưởng Viện KSND tối cao hình thức kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Q.6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh.

Báo Thanh Niên, Tiền Phong, Vietnamnet, Pháp luật TP.HCM, Dân trí đưa tin, sáng 27/4, hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM thống nhất đề xuất lên Viện trưởng Viện KSND tối cao hình thức kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Q.6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh.

Ông Tòng là người ký cáo trạng truy tố chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn về tội kinh doanh trái phép và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ trong "vụ án chòi vịt".

Ngoài ra, đối với kiểm sát viên Huỳnh Văn Son (Viện KSND huyện Bình Chánh - người phụ trách kiểm sát vụ án cà phê Xin Chào) cũng bị hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM đề nghị hình thức kỷ luật cách chức kiểm sát viên.

Ông Tấn bên quán cà phê Xin Chào - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Các đề xuất hình thức kỷ luật này của VKSND TP.HCM sẽ được VKSND Tối cao họp và chính thức đưa ra quyết định cuối cùng trong vài ngày tới.

Thông tin thêm trên báo Vnexpress, trước đó, ngày 26/4 VKSND Tối cao cũng đã có buổi làm việc với VKSND huyện Bình Chánh xoay quanh vấn đề truy tố ông Tấn và vụ án của ông Bỉ. Hiện, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế và chức vụ VKSND TP HCM đang gấp rút nghiên cứu, thẩm định hồ sơ để báo cáo Viện trưởng VKSND TP HCM.

Trao đổi trên báo VnExpress, ông Tòng cho biết, hiện mới nhận được quyết định tạm đình chỉ. Về việc đề nghị cách chức ông chưa hay tin và cũng chưa có văn bản chính thức.

"Tôi không làm việc vì mục đích cá nhân. Trong quá trình làm việc không thể tránh được những sai sót, việc tôi làm sai tôi xin nhận trách nhiệm. Dù là hình thức kỷ luật nào thì tôi nghĩ hội đồng kỷ luật cũng đã căn nhắc kỹ", ông Tòng nói.

[mecloud]NBKHsgJDhq[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news