Tin mới

Vụ sập hầm thủy điện: 11 nạn nhân có thể xuất viện trong hôm nay

Thứ hai, 22/12/2014, 08:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, nạn nhân nữ duy nhất tiếp tục điều trị thêm 1-2 ngày nữa, còn hầu hết những người còn lại tinh thần đã ổn định, sức khỏe đã hồi phục nên có thể xuất viện vào hôm nay (22/12).

Liên quan đến vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, nạn nhân nữ duy nhất tiếp tục điều trị thêm 1-2 ngày nữa, còn hầu hết những người còn lại tinh thần đã ổn định, sức khỏe đã hồi phục nên có thể xuất viện vào hôm nay (22/12).

Chị Ngọc được các bác sỹ động viện ở lại bệnh viện điều trị thêm vài ngày nữa rồi mới làm thủ tục xuất viện (Ảnh: VnEpress)

Đó là thông tin được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông báo sau một thời gian tích cực cấp cứu cho các nạn nhân vụ sập hầm Đạ Dâng. Được biết, bệnh viện miễn toàn bộ tiền khám chữa bệnh và các chi phí điều trị khác cho tất cả các nạn nhân.

Trước đó, hôm 19/12, sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu, hầu hết các nạn nhân thời điểm được đưa ra khỏi hầm đều có các triệu chứng: suy giảm thể lực, huyết áp tụt, hạ thân nhiệt gây choáng váng, tâm lý hoảng loạn. Riêng trường hợp của chị Ngọc là nặng nhất, thể trạng chị yếu, tụt huyết áp và sang chấn tâm lý. Việc lấy ven truyền dịch cho chị rất khó khăn.

Sau 3 ngày nằm viện, hầu hết các nạn nhân nam đã hồi phục sức khỏe, đi lại bình thường. Vì vậy, họ có nguyện vọng được xuất viện sớm để về với người thân, gia đình. Trường hợp của chị Ngọc, mặc dù rất nóng lòng được về quê ở Thanh Chương, Nghệ An nhưng do sức khỏe còn yếu nên các bác sỹ đã động viên chị nên ở lại bệnh viện để dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news