Tin mới

Vụ Trung Quốc bắt tàu cùng 6 ngư dân Việt Nam: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thứ sáu, 04/07/2014, 19:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắt giữ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã lên tiếng.>>Danh tính 6 ngư dân trên tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ >>Tàu Hải quân Trung Quốc bắt giữ tàu cá và 6 ngư dân Quảng Ngãi>> Thực hư vụ việc tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắt giữ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã lên tiếng.

 

Theo tin tức ngày 4/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho hay, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí bắt giữ. Sau khi xác minh tính xác thực, Việt Nam mới đưa ra phản ứng cũng như những phản đối phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, sáng 3/7 hai tàu cá số hiệu QNg 94912 Ts và QNg 94913 Ts do ngư dân Võ Đạt (46 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phố) làm chủ, đang khai thác hải sản tại vịnh Bắc Bộ đã bị nhiều tàu của Trung Quốc vây bắt. Sau đó tàu cá nhỏ hơn mang số hiệu QNg 94913 Ts cùng 2 ngư dân là Trần Xi (41 tuổi) và thuyền viên Quý (40 tuổi) được phía Trung Quốc thả về. Còn chiếc tàu lớn mang số hiệu QNg 94912 có 6 ngư dân thì bị giữ lại.

Tàu cá Việt Nam gặp nạn trên biển

Ngư dân Trần Xí (thuyền trưởng tàu QNg – 94913 TS được Trung Quốc thả) gọi điện về đất liền cho biết, khi các ngư dân Việt Nam khai thác trên vùng biển đánh bắt chung ở vịnh Bắc Bộ thì xuất hiện tàu lớn mang số hiệu 3013 của ngư chính Trung Quốc.

Các ngư dân vội thu lưới nhưng tàu Trung Quốc đã thả ca nô áp sát mạn tàu QNg – 94912 TS. Sau đó, ca nô và tàu lớn của Trung Quốc đi kèm, bắt ngư dân cùng với tàu cá đi về hướng đảo Hải Nam. Sau khi bắt tàu QNg – 94912 TS, phía Trung Quốc vẫy tay ra hiệu cho ông Xi cùng với ngư dân Nguyễn Ngọc Quý điều khiển chiếc tàu còn lại chạy vào bờ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news