Tin mới

Xác minh việc học sinh lớp 5 không biết đọc, viết vẫn được lên lớp

Thứ bảy, 26/11/2016, 09:05 (GMT+7)

Sở GD&ĐT tỉnh này đã lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc liên quan đến thông tin nhiều học sinh trường tiểu học ở Quảng Bình không biết đọc, viết vẫn được lên lớp.

Sở GD&ĐT tỉnh này đã lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc liên quan đến thông tin nhiều học sinh trường tiểu học ở Quảng Bình không biết đọc, viết vẫn được lên lớp.

Trường tiểu học Cồn Sẻ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân trí

Theo báo Người lao động và Dân trí, sau khi có thông tin việc học sinh trường Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) không biết đọc, viết nhưng vẫn được lên lớp, chiều 24/11, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra của sở làm việc với Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về trường học nói trên để kiểm tra thông tin.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình  cho biết, nếu sự việc trên là có thật thì trường Tiểu học Cồn Sẻ và những giáo viên liên quan vì để xảy ra tình trạng trên sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó,  trên một số tờ báo đã phản ánh tình trạng học sinh Trường Tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn không biết đọc, không biết viết nhưng vẫn được lên lớp gây bức xúc, lo lắng cho các phụ huynh có con theo học tại ngôi trường này.

Xem thêm video:

[mecloud] Pb8ITUYzok[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Sở GD&ĐT