Tin mới

Hành khách đi máy bay không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối vận chuyển

Thứ tư, 03/02/2021, 18:53 (GMT+7)

Theo đó, hành khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay, từ chối vận chuyển hành khách không đeo khẩu trang.

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên thế giới. Bản tin 18h ngày 2/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 31 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tính đến 18h ngày 02/02: Việt Nam có tổng cộng 994 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 301 ca.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt chuyến bay, Cục Hàng không đã đề nghị các hãng hàng không yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trên các chuyến bay, đồng thời sẽ từ chối vận chuyển hành khách không đeo khẩu trang đúng quy định.

Văn bản đã được Cục Hàng không Việt Nam gửi tới các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hàng không. Điều này nhằm tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: thanhnien
Văn bản đã được Cục Hàng không Việt Nam gửi tới các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hàng không. Điều này nhằm tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: thanhnien

Các hãng hàng không được yêu cầu rà soát quy trình, biện pháp phòng chống dịch để phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đối với hành khách, tất cả được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước và trong suốt chuyến bay, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lưu trú và cách ly y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang trên các chuyến bay; từ chối vận chuyển các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang.

Còn về phía sân bay có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn thường xuyên, khử trùng các trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại khu vực sân bay để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách dịp cao điểm là Tết nguyên đán sắp tới, số chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất được tăng từ 32 chuyến/giờ lên 36 chuyến/giờ vào ban đêm từ 0h đến 5h59 trong tháng 2-2021.

Với các sân bay khác như sân bay Thọ Xuân, Phù Cát, Chu Lai, Pleiku, Đồng Hới, Tuy Hòa cũng được yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị để phục vụ các chuyến bay vào ban đêm. Ảnh: Dantri
Với các sân bay khác như sân bay Thọ Xuân, Phù Cát, Chu Lai, Pleiku, Đồng Hới, Tuy Hòa cũng được yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị để phục vụ các chuyến bay vào ban đêm. Ảnh: Dantri

Hiện tại, công tác phòng chống dịch tại sân bay được thực hiện vô cùng kĩ lưỡn. Trước đó, vào chiều 2-2, Cục Hàng không Việt Nam cũng phát thông tin khẳng định Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã và đang khai thác bình thường, ổn định, không đóng cửanhư một số thông tin ngoài xã hội đã nêu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sân bay Covid-19