Tin mới

Muôn kiểu quên đồ ăn về nghỉ Tết của CĐM: Cơm mốc như kẹo bông, tủ lạnh nhiều sinh vật lạ ghé thăm

Thứ năm, 18/02/2021, 15:04 (GMT+7)

Với những sinh viên sống xa nhà, mỗi dịp quay trở lại phòng trọ sau Tết thực sự là nỗi ám ảnh nếu như quên không dọn dẹp kỹ càng. 

Câu chuyện không của riêng ai hậu Tết chính là việc quên dọn dẹp đồ trước khi về. Đến khi ngồi yên vị tại nhà rồi mới rá hỏa rằng nồi cơm chưa đổ, bát cá kho chưa ăn hết, rút tủ lạnh mà bên trong vẫn còn đồ... Khỏi phải đoán, kết quả ai cũng rõ cho sự lơ đãng là dành vài ngày để dọn dẹp bãi chiến trường.

Muôn kiểu quên đồ ăn về nghỉ Tết của CĐM: Cơm mốc như kẹo bông, tủ lạnh nhiều sinh vật lạ ghé thăm
Muôn kiểu quên đồ ăn về nghỉ Tết của CĐM: Cơm mốc như kẹo bông, tủ lạnh nhiều sinh vật lạ ghé thăm

Năm nay, dịch bệnh hoành hành, nhiều người đã từ quê trở lại thành phố làm việc, cũng có nhiều người chưa được đi làm vì diễn biến dịch phức tạp. Nhưng trên mạng xã hội, câu chuyện hậu Tết vẫn được chia sẻ rầm rộ với những siêu phẩm quên đồ ăn nhớ đời.

Hình ảnh nồi cá kho mọc nấm trắng xóa vì quên chưa ăn hết khiến ai nhìn cũng hãi hùng.
Hình ảnh nồi cá kho mọc nấm trắng xóa vì quên chưa ăn hết khiến ai nhìn cũng hãi hùng.
Cơm mốc meo, xanh đỏ tím vàng như kẹo bông bán trên Hồ Hoàn Kiếm cho giới trẻ chụp ảnh. 
Cơm mốc meo, xanh đỏ tím vàng như kẹo bông bán trên Hồ Hoàn Kiếm cho giới trẻ chụp ảnh. 
Muôn kiểu quên đồ ăn về nghỉ Tết của CĐM: Cơm mốc như kẹo bông, tủ lạnh nhiều sinh vật lạ ghé thăm - Ảnh 1
Muôn kiểu quên đồ ăn về nghỉ Tết của CĐM: Cơm mốc như kẹo bông, tủ lạnh nhiều sinh vật lạ ghé thăm - Ảnh 2
Nồi canh đổi màu đen ngòm vì đợi chủ quay lại ăn quá lâu.
Nồi canh đổi màu đen ngòm vì đợi chủ quay lại ăn quá lâu.
Tủ lạnh vẫn còn đồ nhưng lại rút ra trước khi về ăn Tết nên hậu quả để lại là dọn 3 ngày vẫn không hết mùi. 
Tủ lạnh vẫn còn đồ nhưng lại rút ra trước khi về ăn Tết nên hậu quả để lại là dọn 3 ngày vẫn không hết mùi. 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Không về quê ăn Tết, người Trung Quốc lại vừa xác lập một kỷ lục mới

Các rạp chiếu phim Trung Quốc đã đạt được doanh thu phòng vé kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do các hạn chế đi lại để ngăn dịch Covid-19. Hàng triệu người đã không về thăm nhà trong đợt Xuân vận năm nay và đổ xô đến rạp chiếu phim.