Tin mới

19 tòa nhà cao tầng bị đánh sập thành tro bụi trong 10 giây

Thứ hai, 23/01/2017, 09:16 (GMT+7)

Chỉ trong chưa đầy 10 giây, 19 tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc bị đánh sập thành tro bụi.

Chỉ trong chưa đầy 10 giây, 19 tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc bị đánh sập thành tro bụi.

[mecloud]sam2hQpXZo[/mecloud]

Những tòa nhà bị đánh sập bằng hơn 5 tấn thuốc nổ đặt ở 120.000 địa điểm trong khu vực theo hiệu ứng domino. Các tòa nhà cao 7-12 tầng chỉ còn là đống tro bụi vào nửa đêm hôm 21/1 ở thành phố Hán Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Kỹ thuật bao gồm đặt vật liệu nổ ở những vị trí quan trọng và lên thời gian vụ nổ để đảm bảo công trình sụp đổ gọn gàng, giảm thiểu hóa thiệt hại cho xung quanh. Ảnh CCTV

Quá trình thi công diễn ra trên diện tích 15 hecta và là dự án đánh sập thứ ba tiến hành ở khu vực, với tổng số tòa nhà bị phá hủy lên đến con số 32. Wang Xuguang, chuyên gia đánh sập bằng thuốc nổ ở Viện kỹ thuật Trung Quốc cho biết kỹ thuật này được sử dụng thay thế phương pháp phá dỡ truyền thống giúp thành phố bớt được nhiều tháng sửa chữa khu tòa nhà.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news