Tin mới

Tâm sự xót xa của người con Hải Dương khi thấy nông sản quê hương bị chất đống ngoài đồng

Thứ bảy, 20/02/2021, 21:31 (GMT+7)

Mới đây, một bài viết chia sẻ về tình hình nông sản ở Hải Dương bị ùn ứ vì dịch Covid-19 được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Là một trong những người mua rau ủng hộ quê hương, bạn T.P.T. (SN 1985, ở TP Hải Dương), cho hay mình thấy xót xa quá nên viết theo cảm xúc lúc đó. "Mình cũng chỉ mua được mấy thùng rau sau đi góp cho các chốt chống dịch. Thực sự là quá nhiều, rau rẻ như cho nhưng không thể tiêu thụ được vì không có người thu hoạch cũng như không có người mua".

Theo chị T.P.T., hiện tại rau, củ quả đã được các bạn tình nguyện viên trực tiếp thu hoạch và gom lại để bán cho người dân. Một số xe rau đã qua kiểm dịch cũng được chở lên Hà Nội để bán.​

"Hôm nay ngày 20/2 đã có 1 xe hàng 10 tấn chở rau củ quả được kiểm dịch và bán tại 2 địa điểm trên Hà Nội gồm: 38 đường Giải Phóng và 39 đường Trần Đăng Ninh. Tất cả đã được đóng sẵn túi, không bán lẻ và được ghi giá sẵn nên mọi người chỉ việc bỏ tiền vào hòm Từ thiện rồi xách đi, tránh tiếp xúc đông người", chị T. chia sẻ.

Được biết, giá của các nông sản cũng được bán rẻ hơn rất nhiều so với ngày thường. Trong đó, ổi Thanh Hà 5kg giá 25.000 đồng; Xu hào 10 củ giá 20.000 đồng; bắp cải 5kg giá 18.000 đồng; Cà rốt 5kg giá 35.000 đồng; cà chua 5kg giá 20.000 đồng,...​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news