Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: 86 người nhập cảnh trái phép, Đột kích quán bar ở Bình Dương

Thứ hai, 28/12/2020, 11:39 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/12: Phát hiện 86 người nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Trà Lĩnh; Đột kích quán bar ở Bình Dương, phát hiện 55 dân chơi dương tính với ma tuý....

Phát hiện 86 người nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Trà Lĩnh

Theo tin tức trên VTC News, vào lúc 3h30 ngày 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 745 – 746 thuộc địa phận xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Các công dân đều có độ tuổi 15-52 thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hoá, Quảng Bình, Cà Mau. Họ khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường biên giới Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh để đi làm thuê.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc đang truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép nên đã tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Đột kích quán bar ở Bình Dương, phát hiện 55 dân chơi dương tính với ma tuý

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 27/12 tại quán bar D1 tại (Khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương).

Vào thời điểm trên, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) phối hợp với Công an phường Bình Hòa, TP.Thuận An bất ngờ kiểm tra quán bar D1. Tại hiện trường, 96 người khách đang hát hò, nhảy múa tại quán. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 55 trong số 96 người khách dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội

Ngày 27/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trịnh Xuân Hiền (sinh năm 1988 ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Sử Văn Thành (sinh năm 1970 ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Hiền là em rể của Sử Văn Thành.

Theo điều tra, ngày 16/12, Hiền rủ anh vợ là Thành đột nhập vào một trường học ở xã Hải Bối, phá két sắt lấy trộm khoảng 60 triệu đồng.

Trước đó, vào rạng sáng 2/12, cả hai rủ nhau đi trộm cắp tại huyện Đông Anh. Thấy ngôi trường trên nhiều sơ hở, cặp anh em này đã đột nhập vào trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như máy ảnh, điện thoại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hiền và Thành. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Thành có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, cô gái trẻ lĩnh 9 tháng tù

Theo tin tức trên Zingnews.vn, PLO, ngày 26/12, TAND huyện An Phú (An Giang) tuyên Bùi Thị Phương Tuyền (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về nhập cảnh.

Trước đó, ngày 27/9, Tuyền và một cô gái 17 tuổi có ý định từ Campuchia về Việt Nam nên đã tìm người dẫn đường về Việt Nam thông qua mạng xã hội với giá 270 USD mỗi người.

Sau khi trả 540 USD, 2 người đi từ Phnom Penh đến khu vực biên giới. Rạng sáng 28/9, cả 2 đi xuồng máy từ Campuchia vào khu vực biên giới của ấp An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú) thì bị tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ngày 27/3, Tuyền từng bị Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news