Tin mới

3 mẹo chữa ho ban đêm cho bé giấc ngủ an lành

Thứ tư, 09/11/2016, 16:40 (GMT+7)

Một số mẹo chữa ho ban đêm cho bé mà cha mẹ ên áp dụng, thay vì chăm chăm dùng quá nhiều thuốc kháng sinh mà hiệu quả không như mong đợi.

Ho về đêm là bệnh mà khá nhiều trẻ mắc phải khiến trẻ quấy khóc, ngủ không ngon giác, người mệt mỏi, sức khỏe yếu đi. Một số mẹo chữa ho ban đêm cho bé mà cha mẹ ên áp dụng, thay vì chăm chăm dùng quá nhiều thuốc kháng sinh mà hiệu quả không như mong đợi.

Vào mùa lạnh, bệnh đường hô hấp hoành hành dẫn tới trẻ ho về đêm, ho khan, ho có đờm khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Cha mẹ đừng vì lo lắng quá mà vội vã cho trẻ dùng thuốc, hãy thử làm một số động thái sau.

1. Xoa dầu nóng vào gan bàn chân

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ ho ban đêm là do nhiễm lạnh. Vì thế, trước khi đi ngũ, cha mẹ hãy xoa dầu nóng vào gan bàn chân cho con, xoa bóp huyệt Dũng Tuyền cho nóng lên hoặc dán một miếng salonpas vào vị trí này.

3 mẹo chữa ho ban đêm cho bé giấc ngủ an lành

Nếu trời lạnh nên đi thêm tất và ủ kĩ chân bé vào trong chăn. Mẹo chữa ho ban đêm cho bé này rất dễ làm và hiệu quả. 

2. Rửa mũi, họng bằng nước muối loãng

Nhiều khi trẻ chơi cả ngày, vi khuẩn xâm nhập vào mũi, họng gây ra triệu chứng ho về đêm.

 

Cách chữa ho ban đêm cho bé không dùng kháng sinh

Buổi tối, mẹ hãy nhỏ vài giọt dung dịch nước muối loãng để rửa mũi cho bé, cho bé súc miệng làm sạch họng để loại bỏ vi khuẩn, thông tắc đờm, làm se niêm mạc. Khi ngủ sẽ ít ho và dễ chịu, ngủ sâu giấc hơn.

3. Kê cao gối khi ngủ

Trào ngược dạ dày khiến thức ăn từ dạ dày đẩy ngược lên thực quản, đến họng, bé bị sặc cũng gây nên triệu chứng ho đêm.

Mẹo chữa ho ban đêm cho bé là kê cao gối khi ngủ để thực quản cao hơn dạ dày. 

Cha mẹ lưu ý không nên cho trẻ ăn sát giờ ngủ vì thức ăn chưa tiêu hóa hết cũng dễ bị đầy lên.

Giữ ấm cổ, bụng, ngực và chân bé, nhất là trong mùa lạnh thì ho đêm sẽ không còn tồn tại. Bạn đọc có thể tham khảo thêm cách chữa ho bằng mật ong mà Tinmoi.vn đã cập nhật, đây là bài thuốc dân gian khá hiệu nghiệm trong điều trị các chứng ho.

Trần Hồng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news