Tin mới

3 thanh niên chém người tử vong vì “nhìn thấy gét”

Thứ tư, 04/05/2016, 09:04 (GMT+7)

Hiếu, Dương và Chiến đi chơi về, thấy anh Hải là người lạ, nhìn thấy ghét nên muốn gây sự để đánh. Hiếu đã xúi Dương và Chiến đến gây sự để mình đánh thanh niên lạ mặt.

Hiếu, Dương và Chiến đi chơi về, thấy anh Hải là người lạ, nhìn thấy ghét nên muốn gây sự để đánh. Hiếu đã xúi Dương và Chiến đến gây sự để mình đánh thanh niên lạ mặt.

Thông tin trên được các báo Trí Thức Trực Tuyến, Người Lao Động đăng tải.

Sáng 3/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ 3 nghi can Huỳnh Minh Hiếu (19 tuổi), Ka Thái Dương (17 tuổi) và Ka Chiến (16 tuổi) cùng ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương để làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/5, thấy anh Võ Ngọc Hải (18 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) đang đứng trước nhà anh Đỗ Quang Trung để chờ bạn.

Cùng lúc Hiếu, Dương và Chiến đi chơi về, thấy anh Hải là người lạ, nhìn thấy ghét nên muốn gây sự để đánh. Hiếu đã xúi Dương và Chiến đến gây sự để mình đánh thanh niên lạ mặt.

Khi Dương và Chiến đang nói chuyện với nạn nhân thì Hiếu lao vào đánh. Anh Hải bỏ chạy vào nhà anh Trung lấy một con dao đuổi chém một nhát vào mặt Hiếu. Nam thanh niên rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người quay lại đâm 4 nhát vào mặt, đùi, ngực anh Hải.

Nạn nhân bỏ chạy ra giữa đường thì gục xuống chết tại chỗ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Hải bị đâm, đứt cuống phổi dẫn đến tử vong.

Đến 22h cùng ngày, Hiếu được gia đình đưa đến Công an huyện Đơn Dương đầu thú.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an