Tin mới

3 tuổi dễ mất tiền, gặp tiểu nhân trong năm Nhâm Dần: Tuổi Nhâm Thân 1992 bị nặng nhất

Thứ tư, 02/02/2022, 20:00 (GMT+7)

Do có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm nay nên 3 tuổi này cần hết sức cẩn thận vấn đề tiền bạc.

Trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 3 tuổi cực kỳ dễ mất tiền, đó là Nhâm Thân 1992, Tân Tỵ 2001 và Quý Hợi 1983. Cả 3 tuổi này trong năm nay đều  có đặc điểm chung là gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. 

Tân Tỵ 2001 nằm trong số 3 tuổi dễ bị hạn mất tiền trong năm nay.
Tân Tỵ 2001 nằm trong số 3 tuổi dễ bị hạn mất tiền trong năm nay.

Thái Bạch là một trong những sao xấu nhất của Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, bạn sẽ dễ gặp tai họa về mặt tiền bạc, dễ bị tiểu nhân hãm hại, cản trở ngáng đường. Nhiều người gặp sao Thái Bạch còn bị ốm đau bệnh tật.

Nhâm Thân 1992 vừa gặp hạn Thái Bạch, vừa xung Thái Tuế, vừa gặp hạn tam tai trong năm Nhâm Dần 2022 này. Do đó, người tuổi Nhâm Thân cần hết sức cẩn trọng.
Nhâm Thân 1992 vừa gặp hạn Thái Bạch, vừa xung Thái Tuế, vừa gặp hạn tam tai trong năm Nhâm Dần 2022 này. Do đó, người tuổi Nhâm Thân cần hết sức cẩn trọng.

Theo các chuyên gia Tử vi, trong 3 tuổi trên thì xấu nhất là tuổi Nhâm Thân 1992. Năm nay là năm Dần, Dần và Thân thì xung nhau. Do đó, với người tuổi Thân thì năm nay còn gọi là năm xung Thái Tuế. Bên cạnh đó, người tuổi Nhâm Thân năm nay còn gặp hạn tam tai.

Dù gặp sao Thái Bạch nhưng tuổi Quý Hợi 1983 lại hợp với năm Dần nên những vận hạn được hóa giải phần nào.
Dù gặp sao Thái Bạch nhưng tuổi Quý Hợi 1983 lại hợp với năm Dần nên những vận hạn được hóa giải phần nào.

May mắn hơn một chút trong 3 tuổi này  chính là Quý Hợi 1983 bởi Hợi và Dần là một trong 6 cặp lục hợp. Dù Quý Hợi năm nay gặp hạn Thái Bạch nhưng vì hợp với năm Dần nên vẫn có sự hóa giải rất nhiều.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Ảnh minh họa: Internet)

>> Xem thêm: Chọn ngày mở hàng, Khai trương cho tuổi Ngọ trong năm 2022

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news