Tin mới

Toyota Camry chễm chệ trên ngôi vương khiến Honda Accord 'vuốt mặt' chẳng kịp

Thứ bảy, 30/01/2021, 11:32 (GMT+7)

Yoyota mới đây đã khiến không ít các đối thủ phải 'toát mồ hôi hột' khi bất ngờ có cú lội ngược dòng, ngôi chễm chệ trên ngôi vương trong phân khúc sedan cỡ trung toàn cầu.

Trên trang Focus2move, những người mộ điệu xe đều dễ dàng nhận ra Toyota Camry hiện đang chễm chệ trên vị trí đầu bảng với số lượng 591.742 chiếc được giao đến khách hàng. 

Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Nissan Sylphy với 544.156 chiếc được xuất xưởng. 

Dù có doanh số tăng khá khả quan nhưng nữ hoàng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào - Honda Accord cũng chỉ ngậm ngùi ở mức 435.269 xe được bán ra trên toàn cầu. 

Toyota Camry thống trị BXH mẫu sedan tầm trung bán chạy trên toàn cầu. Ảnh: Internet
Toyota Camry thống trị BXH mẫu sedan tầm trung bán chạy trên toàn cầu. Ảnh: Internet

Trong BXH TOP 10 xe sedan cỡ trung ăn khách nhất toàn cầu còn có một loạt các mẫu xe tên tuổi như Audi A4, BMW 3 Series, Mercedes Benz.

Trong khi đó tại thị trường Việt, Toyota Camry hiện đang được xem là đối thủ đáng gườm trước các đối thủ như Honda Accord, Kia Optima, Hyundai Sonata,…

Một số chuyên gia đưa ra nhận định, trong thời gian tới, phân khúc sedan cỡ trung trên toàn thế giới hiện vẫn sẽ chứng kiến sự thống trị của mẫu xe Nhật là Toyota Camry. 

Vóc dáng mạnh mẽ cùng thiết kế tinh tế là một trong những ưu điểm được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Internet
Vóc dáng mạnh mẽ cùng thiết kế tinh tế là một trong những ưu điểm được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Internet

Toyota Camry được xem là một trong những mẫu sedan cỡ D đến từ Nhật Bản sau khi ra mắt thị trường trong nước lần đầu vào năm 1998 và nhanh chóng trở thành ông vương thống trị BXH bán chạy nhất trong phân khúc. 

Thời điểm năm 2008-2011 được xem là giai đoạn hoàng kim của Toyota Camry  khi những người dùng bắt đầu coi mẫu xe này là biểu tượng của sự thành đạt, giàu có và danh vọng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news