Tin mới

700 phạm nhân Trại giam số 5 bị cô lập do nước lũ

Thứ sáu, 13/10/2017, 11:19 (GMT+7)

Do nước lũ dâng cao, gần 700 phạm nhân của Trại giam số 5 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị cô lập.
Theo thông tin trên Dân trí, Tri thức trực tuyến, Trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Đội Tham mưu,Trại giam số 5, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ những ngày qua đã khiến 2 phân trại của Trại giam bị cô lập.
Từ ngày 10/10, nước sông dâng cao khiến khoảng 700 phạm nhân của phân trại số 2 và số 3 của trại giam số 5 bị nước lũ cô lập.
Các phạm nhân được di chuyển lên gác 2 của phân trại. Khu vực này cách trung tâm đơn vị 2,5 km.
Mỗi ngày, lực lượng Công an phải đặt nấu cơm bên ngoài và dùng cano đưa cơm cho các phạm nhân và cán bộ quản giáo. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news