Tin mới

9 thói quen xấu khi sử dụng điện thoại

Thứ năm, 17/08/2017, 12:25 (GMT+7)

Nếu vô tình mắc những thói quen xấu khi sử dụng điện thoại này bạn nên bỏ ngay trước khi trở thành kẻ vô duyên trong mắt người khác.

Nếu vô tình mắc những thói quen xấu khi sử dụng điện thoại này bạn nên bỏ ngay trước khi trở thành kẻ vô duyên trong mắt người khác.

Trong cuộc họp

Để chuông kêu và sử dụng trong cuộc họp là một hành động bất lịch sự. Nếu bạn có thói quen này hãy bỏ ngay trước khi bị ghét. Ảnh internet

Trong khi hẹn hò

Khi hẹn hò cùng bất kì ai thì sử dụng điện thoại được coi là hành động thiếu tôn trọng người đối diện đó. Ảnh internet

Khi đang thanh toán hóa đơn mua hàng

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên tập trung vào việc hỗ trợ nhân viên khi thanh toán khi mua hàng. Hành động này vừa lịch thiệp lại tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Ảnh internet

Nghe điện thoại khi đi phương tiện công cộng

Nếu nhắn tin hay đeo tai nghe thì không sao nhưng nếu bạn nghe điện thoại oang oang trên các phương tiện công cộng thì quả là vô duyên đấy. Ảnh internet

Trong toilet

Sử dụng điện thoại trong toilet tuy không ảnh hưởng đến ai nhưng đây là thói quen vô cùng hại sức khỏe, chưa kể smart phone sẽ dễ dính các vi khuẩn gây bệnh. Ảnh internet

Khi đang nói chuyện trực tiếp với người khác

Nếu không phải là một cuộc gọi khẩn cấp thì bạn không nên nghe điện thoại khi đang nói chuyện trực tiếp với người khác. Nếu bắt buộc phải nghe cuộc điện thoại này thì bạn nên xin phép ra ngoài để nghe điện. Ảnh internet

Khi đang đi bộ ở nơi công cộng

Đang đi bộ ở nơi công cộng mà chúi mắt vào điện thoại rất dễ vấp ngã hoặc va vào người khác. Ảnh internet

Khi đang lái xe

Lái xe mà dùng điện thoại thì dễ bị tai nạn như chơi. Ảnh internet

Khi dự đám tang

Đám tang là một nơi linh thiêng và nhạy cảm, sẽ không ai muốn nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay tiếng máy chụp ảnh trong trường hợp này. Ảnh internet

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news