Tin mới

AFC muốn trao vinh dự cho Thái Lan, U23 Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế lớn

Thứ sáu, 31/08/2018, 07:55 (GMT+7)

Với ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, về lý thuyết U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế tại vòng bảng giải đấu năm 2020.

Với ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, về lý thuyết U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế tại vòng bảng giải đấu năm 2020.

 

Nếu giành quyền lọt vào VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm hạt giống cao nhất lúc bốc thăm chia bảng. Đây được coi là lợi thế lớn, đặc biệt khi giải đấu này sẽ chọn ra 3 đội đứng đầu tham dự Olympic 2020.

Tuy nhiên, lợi thế của đoàn quân áo đỏ đang có nguy cơ suy giảm đi khá nhiều. Trong cuộc họp mới nhất, AFC đã đề nghị LĐBĐ Thái Lan đứng ra tổ chức VCK U23 châu Á 2020.

Nếu điều này trở thành hiện thực, U23 Thái Lan đương nhiên sẽ nằm ở nhóm hạt giống cao nhất, thế chỗ một đội bóng hàng đầu châu lục. Như thế, khả năng U23 Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng cũng tăng lên.

Quang Hải đủ điều kiện thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.

Tình thế tương tự từng xảy ra ở lễ bốc thăm giải U19 châu Á 2018. Khi ấy, nhóm hạt giống số một không còn là lợi thế cho U19 Việt Nam bởi Indonesia là chủ nhà.

Và cuối cùng, kết quả bốc thăm đẩy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào bảng "tử thần" cùng Hàn Quốc, Australia và Jordan.

Tất nhiên, muốn tiến xa thì U23 Việt Nam phải sẵn sàng đối đầu với các đối thủ mạnh. Song nếu như rơi vào bảng đấu vừa sức, mọi thứ sẽ bớt khó khăn hơn.

Domino - Ảnh: Đạt Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news