Tin mới

Ái nữ xinh đẹp mất hơn 4 tỷ chỉ trong 4 ngày

Thứ năm, 05/02/2015, 15:07 (GMT+7)

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh – ái nữ Chủ tịch Công ty cổ phần\nCơ điện lạnh (mã REE) Nguyễn Thị Mai Thanh vừa mất hơn 4 tỷ đồng do cổ phiếu của\nCông ty cổ phần Cơ điện lạnh sụt giảm liên tiếp

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh – ái nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) Nguyễn Thị Mai Thanh vừa mất hơn 4 tỷ đồng do cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh sụt giảm liên tiếp.

 

Được biết, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là con gái của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE). Đây là doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng như đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Năm 2012, REE có Doanh thu đạt gần 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng gần 600 tỷ.

Nhất Hạnh cũng chính là cổ đông lớn của REE khi cô nắm giữ đến 3,56 triệu cổ phiếu của công ty này.

Tính đến giữa tháng 7/2014, trị giá tài sản cổ phiếu của Nhất Hạnh đạt 100,7 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ đồng so với thời điểm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Nửa năm qua, diễn biến trên thị trường chứng khoán thất thường là nguyên nhân khiến thị giá cổ phiếu REE sụt giảm gần 17%.

Tính gần hết năm 2014, REE khiến tài sản của Nhất Hạnh giảm nhẹ. Cụ thể, nhờ REE, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đông quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE hao hụt 5 tỷ đồng khi cổ phiếu REE giảm 1.400 đồng/CP xuống 26.800 đồng/CP. Hiện Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đang có 95,4 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh – ái nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE

Theo nguồn tin từ báo Một thế giới, trong 4 phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục của cổ phiếu REE. Cụ thể, ngày 30/1, cổ phiếu REE giảm 600 đồng/cổ phiếu, ở mức 28.500 đồng/cổ phiếu. Sang phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/2, cổ phiếu REE tiếp tục giảm thêm 300 đồng/cổ phiếu, về mức 28.200 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu REE giảm thêm 200 đồng/cổ phiếu, ở mức 28.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/2, cổ phiếu REE có mức giảm nhẹ hơn, 100 đồng/cổ phiếu, về mức 27.900 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu REE đã sụt giảm tổng cộng 1.200 đồng/cổ phiếu, khiến cho "hot girl" 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh mất trắng 4,2 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sinh năm 1991. Gia đình cô có 4 thành viên, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là con gái út của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch kiêm CEO của REE. Người phụ nữ 61 tuổi này được xem là linh hồn, nữ tướng của một trong 2 doanh nghiệp niêm yết đầu tiên, blue-chip của sàn HOSE.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh trở nên nổi tiếng khi thông tin cô nắm hàng triệu cổ phiếu REE được công bố.

Từng là một cổ đông của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB), khi công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vẫn còn là cổ đông sở hữu tới 42 triệu cổ phiếu của STB, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - em gái của thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thái Bình, khi đó nắm giữ khoảng 1,7 triệu cổ phiếu STB.

Thời điểm Nhất Hạnh bán cổ phiếu STB là vào khoảng cuối năm 2011, khi thị giá cổ phiếu này đang ở mức 19.000 đồng/đơn vị. Tính ra, mới tròn 10 tuổi nhưng giá trị tài sản của Nhất Hạnh đã là 32,3 tỷ đồng, tương ứng với 1,5 triệu USD.

Tuy nhiên, thông tin về ái nữ của gia đình nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh chỉ bắt đầu tràn ngập truyền thông khi cô gái này mua 1 triệu cổ phiếu REE, tăng lượng sở hữu từ 2,16 triệu lên 3,16 triệu đơn vị vào tháng 1/2013. Lúc đó, trong tay nữ triệu phú 9X là khối tài sản ước tính 40 tỷ đồng, tương ứng 2 triệu USD, đưa Nhất Hạnh chính thức trở thành triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Chỉ 2 tháng sau khi mua thành công cổ phần REE, Nhất Hạnh được nhận khoảng 5 tỷ đồng cổ tức theo tỷ lệ 16% cho năm tài chính 2012. Đồng thời, do thị giá của REE tăng mạnh, từ 18.000 đồng lên gần 29.000 đồng/đơn vị, giá trị tài sản của cô gái này hiện ở mức hơn 91 tỷ đồng, tương ứng khoảng 4,3 triệu USD. Với con số này, Nhất Hạnh lọt top 10 triệu phú USD thuộc lứa 8X, 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2013.

Về học tập, nữ triệu phú 9X có thành tích rất đáng ghi nhận. Khi mới 18 tuổi, cô gái này là thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS cao nhất Việt Nam, với tổng điểm trung bình là 8,5. Trong đó, kỹ năng đọc viết đạt 9 điểm.

Số điểm này được xem là khó đối với ngay cả người bản địa, chưa nói đến người đi học tiếng. Ngoài tiếng Anh, Nhất Hạnh cũng từng học thêm tiếng Tây Ban Nha khi còn ở bậc phổ thông. Trước khi về Việt Nam làm việc, cô gái sinh năm 91 tốt nghiệp University of Warwick (Anh).

Sau một thời gian làm việc tại HSBC Việt Nam như người anh trai, từ tháng 7/2013, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh bắt đầu công việc mới tại công ty môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson. Trong thời gian làm việc tại HSBC, khi thông tin về tài sản cổ phiếu của Nhất Hạnh phải công bố, truyền thông tìm cách dò hỏi và tiếp cận những thông tin liên quan đến cô gái trẻ này. Tuy nhiên, cô vẫn là một "bí ẩn" đối với giới truyền thông.

Vào tháng 1/2013, "Hot girl" 9X này đã từng gây xôn xao dư luận khi mua 1 triệu cổ phiếu REE, tăng lượng sở hữu từ 2,16 triệu lên 3,16 triệu đơn vị. Khi đó, trong tay nữ triệu phú 9X là khối tài sản ước tính 40 tỷ đồng, tương ứng 2 triệu USD. Nhất Hạnh cũng chính thức trở thành triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Năm 2014, số lượng cổ phiếu của hot girl 9X tiếp tục tăng lên nhờ nhận chuyển nhượng hơn 400.000 đơn vị nhưng trước ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu nên tài sản của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh chỉ đạt khoảng 101 tỷ đồng. Dù vậy, mỹ nữ tuổi Mùi này vẫn góp mặt trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014 với vị trí thứ 145.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news