Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Vén màn bí ẩn: Đây là lý do vì sao Võ Tắc Thiên không truyền ngôi cho Võ gia mà quyết trả về cho họ Lý!

Mai Anh
Thứ năm, 03/02/2022, 19:38 (GMT+7)

Sau khi trở thành hoàng đế, theo lý thuyết bà nên truyền ngôi vị của mình cho con cháu nhưng bà đã trả lại ngai vàng cho họ Lý khi đang ở đỉnh cao quyền lực, lý do phía sau thực sự là  gì?

Sự kiện

Chuyện lạ bốn phương

Bạn quan tâm
  • Vén màn bí ẩn: 3 cung điện nguy nga ở Tử Cấm Thành vì sao tuyệt nhiên không có cây xanh?
  • Vén màn bí ẩn: Vì sao lăng mộ của Võ Tắc Thiên vẫn 'bất khả xâm phạm' trong suốt một thiên niên kỷ?
  • Vén màn bí ẩn: Phát hiện được báu vật 900 năm từ thời Thập tự chinh dưới đáy biển 
  • Vén màn bí ẩn: Sự thật rợn người trong khu mộ của vị hoàng đế ra lệnh xây dựng Tử Cấm Thành

Võ Tắc Thiên (625 - 705), Hoàng hậu của Hoàng đế Đường Cao Tông được biết đến là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. 

Bà cũng là người lên ngôi ở tuổi lớn nhất 67 tuổi và là một trong những nữ hoàng đế thọ nhất (82 tuổi).

Một tay bà lập ra vương triều Võ Chu cũng là hoàng đế duy nhất của triều đại này. 

Theo giới học giả Trung Quốc đánh giá, Võ Tắc Thiên là nữ chính trị gia cũng là chiến lược gia kiệt xuất, có công lớn trong việc thúc đẩy kinh tế, chính trị, văn hoá thời Đường phát triển thịnh vượng. 

Bà vào cung từ năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên xuất thân từ một tài nhân, sau lên ngôi Cửu ngũ Chí tôn, hiệu là "Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế".

Võ Tắc Thiên không truyền ngôi cho Võ gia mà nhường về cho họ Lý. Ảnh: Internet

Bà ghi dấu ấn trong lịch sử bằng việc ổn định biên cương, đóng góp cho nền kinh tế cũng như triều chính thời bấy giờ.

Người ta cũng đánh giá cao Võ Tắc Thiên vì cách dùng người cũng như đóng góp công sức cho nền văn hoá đời Đường phát triển mạnh mẽ. 

Võ Tắc Thiên làm hoàng đế đã 15 năm và tuy là nữ nhưng chiến công của bà không hề thua kém Lý Thế Dân. 

Sau khi trở thành hoàng đế, đáng lẽ bà nên truyền ngôi vị của mình cho con cháu nhưng bất ngờ là bà đã trả lại ngai vàng cho nhà họ Lý khi đang ở đỉnh cao của quyền lực. Điều gì đã khiến bà làm như vậy?

Thứ nhất: Đây là thời đại phong kiến, xã hội phụ quyền không có chỗ cho các nữ đế và Võ Tắc Thiên biết rằng bà là một dị thường trong một xã hội phụ hệ. 

Sau khi chết bà không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là trả lại ngai vàng cho nhà họ Lý do đó Võ Tắc Thiên đã thỏa hiệp, khôi phục lại địa vị và được chôn cất theo nghi thức hoàng hậu. 

Ngoài việc khôi phục địa vị hoàng hậu và an táng cùng Đường Cao Tông Lý Trị, bà còn lập tấm bia trống cho chính mình và không hề tổng kết gì cả, tất cả cuộc đời bà đều cho thế hệ mai sau nhận xét. 

Lý do thứ 2 là do Võ gia không thể làm trọng trách quan trọng của Hoàng đế. Sau khi Võ Tắc Thiên lên nắm quyền, bà cũng thăng chức và sử dụng những thành viên của Võ gia, nhưng không một người nào có thể đảm nhận được các nhiệm vụ quan trọng. 

Cháu trai của bà là Võ Tam Tư vốn không biết suy nghĩ và chỉ biết giở trò, từng cố gắng ám sát hoàng tử Lý Trọng Tuấn nhưng lại bị giết chết. 

Nhiều điều bí ẩn về nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa vẫn còn chờ hậu thế 'giải mã'. Ảnh: Internet

Còn người cháu trai khác của Võ Tắc Thiên lại càng không vừa ý khi tự làm một số việc hại các đại thần trung thành của bà. Trong triều không ai kham nổi, nếu cho hắn làm hoàng đế, vài năm nữa đất nước sẽ diệt vong. 

Do đó, cuối cùng Võ Tắc Thiên cũng đã từ bỏ ý định chọn người thừa kế trong gia tộc của mình. 

Nguyên nhân thứ ba là do mệnh của Lý Đường vốn thuộc về.

Sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, mặc dù bà đã cố gắng hết sức để tiêu diệt các thế lực chống lại mình và củng cố quyền lực của bản thân nhưng dù sao Võ Tắc Thiên cũng chỉ là một phụ nữ và khó có thể khiến người khác khuất phục, đặc biệt trong một xã hội gia trưởng. 

Cuối cùng, thiên hạ vẫn thuộc về nhà Lý và không chỉ vậy khi Võ Tắc Thiên ốm nặng, Địch Nhân Kiệt cùng những người khác đã lần lượt thuyết phục và mong rằng bà sẽ trả lại ngôi báu cho Lý Đường. 

Sau này Lý Đường giành lại được quyền điều hành đất nước và thực chất đó mới là điều mà mọi người mong đời. 

Vì những lý do này mà sau khi Võ Tắc Thiên cân nhắc kỹ lưỡng đã không để Võ gia tiếp quản vương triều, cuối cùng trả lại ngôi báu cho họ Lý nhưng không thể phủ nhận với tư cách là nữ hoàng duy nhất, Võ Tắc Thiên cũng đã dựng nên một 'tượng đài bất diệt' cho riêng mình.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Vén màn bí ẩn: Cung đình xưa đón Tết Nguyên đán ra sao?
  • Vén màn bí ẩn: 4 sự thật động trời ở chốn hậu cung của Tử Cấm Thành
  • Vén màn bí ẩn: Rùng mình với 3 ngôi mộ Hoàng đế bí ẩn và đáng sợ nhất Trung Quốc
  • Vén màn bí ẩn: 13 bí mật thẳm sâu bên trong Tử Cấm Thành
Từ khóa:
Võ Tắc Thiên

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn