Tin mới

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Thứ bảy, 20/06/2015, 19:21 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là khoảng từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là khoảng từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực biển Đông, phía nam quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển chậm. Vào hồi 16 giờ ngày 20/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là khoảng từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Theo tin dự báo thời tiết từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3–5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 16 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3–5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Trong cơn dông có lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trước những diễn biến bất thường của áp thấp nhiệt đới, ngày 20/6, ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành, các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

H.Nguyen 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news