Tin mới

Ba nữ sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn mất tích

Chủ nhật, 03/07/2016, 08:18 (GMT+7)

Bốn tình nguyện viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trong khi đang làm tình nguyện, lội qua suối Pác Hoóc (tại Quảng Ninh) đã sa vào hố sâu và chỉ một người trong số đó được cứu thoát.

Bốn tình nguyện viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trong khi đang làm tình nguyện, lội qua suối Pác Hoóc (tại Quảng Ninh) đã sa vào hố sâu và chỉ một người trong số đó được cứu thoát.

Thông tin trên báo Vnexpress đưa tin cho biết vào khoảng 17h30 phút ngày 2/7, một nhóm sinh viên tình nguyện gồm 21 người thuộc trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đi đến huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Sau khi xong công việc từ thiện, nhóm có đi qua suối Pác Hoóc, xã Tình Húc.

Tại đây, 4 sinh viên rơi vào hố nước khá sâu, bị cuốn theo dòng nước. Một người được cứu thoát, 3 nữ sinh mất tích gồm: Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội).

Chia sẻ trên Vnexpress, ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư huyện Bình Liêu, cho biết vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục thực hiện. Phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Tỉnh đoàn cùng đã đến hiện trường và chỉ đạo công tác tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Thông tin trên Dân Trí cho biết thêm trước đó ngày 21/6, tại Hà Nội, Đoàn trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ ra quân  Mùa hè xanh năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đại học Ngoại thương thu hút sự quan tâm đông đảo của giảng viên và sinh viên.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news