Tin mới

Tháng 12, miền Bắc sẽ đón 5-7 đợt không khí lạnh, có nơi dưới 5 độ C

Thứ tư, 02/12/2020, 20:28 (GMT+7)

Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ đến sớm và lạnh hơn trung bình nhiều năm, các đợt rét đến từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm nay (2/12), bộ phận Không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Trong ngày mai (03/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Theo dự báo, do không khí lạnh tăng cường mạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Đặc biệt, từ đêm mai (03/12) nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Riêng khu vực Hà Nội trở trở rét, nhiệt độ từ đêm 3/12 thấp nhất phổ biến 12-14 độ. Đối với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ đêm ngày 3/12, sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, do đợt không khí lạnh vào cuối tháng 11 có khá mạnh khiến nền nhiệt khu vực phía Đông Bắc bộ giảm sâu, trời rét đến hôm nay và dự báo sẽ tiếp tục rét đến ngày 5/12.

Do không khí lạnh tăng cường nên nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng từ 15-17 độ C còn vùng núi sẽ từ 13-15 độ C, nhiều nơi có thể xuống dưới 10 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay, dù đêm trời trở rét nhưng ban ngày trời hửng nắng và nhiệt độ cao nhất khoảng 20-23 độ. Đặc biệt, đến 7-8/12, nhiệt độ sẽ tăng lên và chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn trung bình nhiều năm, các đợt rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện từ giữa tháng 12/2020 đến tháng 02/2021 và tập trung nhiều nhất trong tháng 1/2021, có thể kéo dài đến 7-10 ngày ở Bắc Bộ.

Đặc biệt, dự tính trong tháng 12 sẽ có khoảng 5-7 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Gần nhất là sau đợt không khí lạnh cuối tháng 11, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới  vào khoảng 9-10/12 gây mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news