Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Thứ ba, 27/10/2020, 18:46 (GMT+7)

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khắp các tỉnh vùng núi Bắc Bộ vào chiều tối và đêm mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay hiện nay khu vực phía Bắc đang xuất hiện một bộ phận Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo, chiều tối và đêm mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng núi Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Chiều và tối đêm mai, khu vực tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và và mưa rào vài nơi.

>>>Xem thêm: Đà Nẵng cấm người dân ra đường từ 20h ngày 27/10, người lao động được nghỉ làm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc hoàn lưu cơn bão số 9 nên khắp các tỉnh thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp  8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khắp các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Internet

Thời tiết khu vực Hà Nội chiều tối mai đến ngày 30/10 xuất hiện mưa, mưa rào, trời chuyển lạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông, đêm và sáng sớm trời trở lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ đêm xuất hiện mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 27-30 độ, nhiều nơi trên 30 độ C.

Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ đêm xuất hiện mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 27-30 độ C.

Thời tiết khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 23-26 độ.

Thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận xuất hiện mưa to đến rất to, phía Nam xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa lớn, đề phòng lốc sét.

Khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác cục bộ, nhiều nơi mưa lớn, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 24-27 độ C.

Thời tiết khu vực Nam Bộ trời mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa lớn, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 28-31 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news