Tin mới

Bản cover "Trung thu không còn như xưa" khiến nhiều người suy ngẫm

Chủ nhật, 27/09/2015, 08:13 (GMT+7)

Tết trung thu sắp đến gần, là khoảng thời gian gợi nhớ nhiều kỉ niệm đẹp của tuối thơ. Mới đây, nhiều người đã khá bất ngờ trước một clip của đôi bạn trẻ chế ca khúc "Âm thầm bên em" của ca sĩ Sơn Tùng - MTV thành ca khúc "Trung thu không còn như xưa" khiến nhiều người nghe phải suy ngẫm.

Tết trung thu sắp đến gần, là khoảng thời gian gợi nhớ nhiều kỉ niệm đẹp của tuối thơ. Mới đây, nhiều người đã khá bất ngờ trước một clip của đôi bạn trẻ chế ca khúc "Âm thầm bên em" của ca sĩ Sơn Tùng - MTV thành ca khúc "Trung thu không còn như xưa" khiến nhiều người nghe phải suy ngẫm. 

[mecloud] kf9ukNrkOK[/mecloud] Trong clip, hai bạn trẻ đã tái hiện lại những hình ảnh đáng nhớ của tuổi thơ trong dịp Trung thu. Đó là phá cỗ, là rước đèn, là được vui chơi cùng bạn bè.

Clip cũng đã chỉ ra những điểm khác biệt giữ Trung thu ngày xưa và ngày nay. Cuộc sống hiện đại càng làm ý nghĩa của ngày Tết trung thu trở nên thực dụng và mang tính hình thức hơn.

Những lời lẽ khá chân thực, mộc mạc nhưng đã tái hiện phần nào thực trạng hiện tại khi trung thu là ngày tết của thiếu nhi thì lại đang dần biến thành ngày lễ của các cặp tình nhân. 

Những kỉ niệm đẹp và kí ức ngọt ngào về ngày trung thu xưa với phá cỗ, rước đèn, tò he, với chị Hằng Nga, chú Cuội chỉ còn là những kí ức của những thế hệ trước. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, trước cuộc sống đầy đủ và hiện đại, trong mắt các em, trung thu lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Bài hát cũng phản ánh một thực trạng phố biến là hầu hết trẻ em Việt Nam đón trung thu và coi đó là rằm tháng 8 nhưng không hề biết được nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Tết trung thu. 

Đoạn clip thu hút được đông đảo lượt người xem và bình luận trên Cộng đồng mạng. Cặp đôi thể hiện ca khúc này có tên Trần Thu Hà và Cavalli Nguyễn. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news