Tin mới

Báo châu Á, fan ĐNÁ trầm trồ, tung hô thế trận "xe bus 2 tầng" của U23 Việt Nam

Thứ năm, 18/01/2018, 09:25 (GMT+7)

Trong khi một vài fan Việt Nam chưa hài lòng với việc thầy trò HLV Park Hang-seo tử thủ để có trận hòa 0-0 trước Syria, thì NHM ĐNÁ, và cả truyền thông châu Á thêm một lần nữa phải trầm trồ, hết lời ca ngợi.

Trong khi một vài fan Việt Nam chưa hài lòng với việc thầy trò HLV Park Hang-seo tử thủ để có trận hòa 0-0 trước Syria, thì NHM ĐNÁ, và cả truyền thông châu Á thêm một lần nữa phải trầm trồ, hết lời ca ngợi.

U23 Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự - phản công trước U23 Syria, để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Tối 17/1, với việc thủ hòa được Syria, U23 Việt Nam đã chính thức giành suất vào tứ kết đấu trường châu lục. Không chỉ báo chí Việt Nam mà ngay tới truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chiến tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo vừa giành được.

Tờ Chosun đánh giá: "U23 Việt Nam xứng đáng lọt vào vòng tứ kết bởi họ có HLV Park Hang-seo. Ông Park đã chứng minh đẳng cấp của mình để đem tới thành tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu vô cùng thăng hoa khi hạ gục Australia và sự lì lợm của họ được tiếp tục thể hiện trước Syria. Khả năng phòng thủ vững chắc của U23 Việt Nam mang dấu ấn quá lớn của HLV Park Hang-seo".

Trong khi đó, tờ báo châu Á FOX Sports Asia còn dùng từ "anh hùng" để ca ngợi khả năng phòng thủ của U23 Việt Nam: "Mặc dù chịu áp lực rất lớn từ Syria tại sân vận động Changshu nhưng khả năng phòng thủ anh hùng của Việt Nam đã giúp họ giành được 1 điểm.

Chắc chắn U23 Việt Nam đã phải sống trong lo lắng sau những pha đe dọa của tiền đạo Mohamad Rafat bên phía Syria trong suốt 90 phút, thế nhưng hàng phòng ngự của Việt Nam đã chơi quá tốt".

Ngoài ra, việc cùng Malaysia là 2 đội đầu tiên ở khu vực ĐNÁ đoạt quyền vào tứ kết U23 châu Á cũng khiến NHM ĐNÁ phấn khích, các fan đã gửi rất nhiều lời chúc mừng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Fan ĐNÁ thi nhau gửi lời chúc, tung hô thế trận xe bus 2 tầng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Một phần rất nhỏ những lời chúc từ NHM trên khắp ĐNÁ dành cho U23 Việt Nam.

Khi một fan Việt Nam chủ động đề cập tới việc thầy trò HLV Park Hang-seo đã buộc phải chơi tử thủ để đoạt vé đi tiếp, những CĐV ĐNÁ đều bày tỏ sự thán phục và cho rằng đó là điều tất nhiên khi chúng ta vốn không mạnh như các địch thủ.

"Các bạn đã làm rất tốt, người anh em à. Quan trọng là kết quả cuối cùng, người chiến thắng sẽ có tất cả", fan Malaysia, Sommanus Jitkird viết.

"Đừng suy nghĩ về điều đó, chẳng có vấn đề gì với chiến thuật của các bạn cả, kết quả cuối cùng là rất tuyệt vời, hãy tiến lên. Chúc mừng Việt Nam", fan Thái Lan, Thonz Chomphun Phetchanah bình luận.

"Đấy đơn giản chỉ là chiến thuật. Mà thực tế U23 Việt Nam không chỉ có phòng ngự, các bạn cũng rất biết cách chọn thời điểm để phản công đấy chứ. Đấy là một trận đấu cân bằng. Kết quả là rất tuyệt vời đấy", fan Malaysia, Nashrullathif Abdul Razak nhận định.

Sau khi lọt vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu Iraq ở vòng tứ kết trong khi đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là U23 Malaysia sẽ chạm trán Hàn Quốc. Cả 2 cặp đấu này đều diễn ra ngày 20/1 tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news